Phu nhân Thủ tướng Anh Boris Johnson sinh con gái

0:00 / 0:00
0:00
Ông Boris Johnson và bà Carrie Symonds trong ngày cưới hồi tháng 5. Ảnh: Reuters
Ông Boris Johnson và bà Carrie Symonds trong ngày cưới hồi tháng 5. Ảnh: Reuters
TPO - Bà Carrie Johnson - phu nhân Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa sinh một bé gái tại bệnh viện London. Đây là con chung thứ hai của ông Johnson và bà Carrie. Trước đó, cặp đôi đã đón con trai đầu lòng vào tháng 4/2020.

“Thủ tướng và phu nhân vui mừng thông báo về sự chào đời của một bé gái khoẻ mạnh tại một bệnh viện ở London”, phát ngôn viên của cặp đôi cho biết trong một tuyên bố ngày 9/12.

Trước đó, Thủ tướng Anh Borish Johnson (57 tuổi) và bà Carrie Symonds (33 tuổi) đã chào đón con trai chung đầu lòng - bé Wilfred Lawrie Nicholas Johnson vào tháng 4/2020. Cặp đôi làm lễ kết hôn vào tháng 5/2021 sau nhiều năm chung sống. Tháng 7 năm nay, bà Carrie thông báo đang mang bầu em bé thứ hai sau khi bị sảy thai vào đầu năm.

Bé gái mới chào đời là người con thứ 7 của Thủ tướng Johnson.

Năm 1987, ông Johnson kết hôn với bà Allegra Mostyn-Owen, nhưng cặp đôi ly hôn vào năm 1993. Cũng trong năm này, ông Johnson kết hôn với bà Marina Wheeler. Cặp đôi có với nhau 4 người con sau 25 năm chung sống. Tháng 9/2018, họ thông báo sẽ ly hôn.

Ngoài ra, ông Johnson từng có con chung với nhà tư vấn nghệ thuật Helen Macintyre.

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 9 (trước khi con gái chào đời), ông Boris Johnson xác nhận mình có 6 người con. Thủ tướng Anh cho biết ông cảm thấy tuyệt vời khi có tiếng cười trẻ con trong dinh thự số 10 phố Downing, đồng thời tiết lộ "tôi phải thay bỉm cho con rất nhiều".

Theo Sputnik, The Guardian
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.