Phu nhân cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe từng chịu áp lực vì không có con

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi nghe tin cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị bắn, phu nhân Akie Abe đã đến bệnh viện nơi ông đang được cấp cứu.
Phu nhân cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe từng chịu áp lực vì không có con ảnh 1

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo trong một buổi hoà nhạc. (Ảnh: WSJ)

Vốn là một phát thanh viên, bà Akie Abe kết hôn với ông Abe Shinzo từ năm 1987 và hai người không có con. Dù ông Abe luôn khuyến khích người dân ở quốc gia có dân số già hoá sinh thêm con, nhưng vợ chồng ông không có người con nào.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Bungei Shunju, bà Akie Abe đã kể về chuyện phải chịu áp lực sinh con như thế nào khi làm vợ của một chính trị gia. “Tất nhiên, là vợ của một chính trị gia, tôi phải chịu áp lực lớn, kể cả từ các cử tri ủng hộ ông ấy”, bà nói.

Bà cho biết, trong giai đoạn đầu, bà đã điều trị vô sinh nhưng không thành công. Thời gian qua đi, việc mang thai đối với bà càng khó khăn do tuổi tác, và mọi người cũng không còn bảo bà cố gắng nữa.

Phu nhân cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe từng chịu áp lực vì không có con ảnh 2

Bà Akie Abe đến bệnh viện nơi ông Abe Shinzo đang được cấp cứu ngày 8/7. (Ảnh: Kyodo)

Bà cho biết chồng bà đã gợi ý chuyện nhận con nuôi, nhưng bà từ chối vì không tự tin “có thể nuôi dạy con nuôi đúng cách”.

Người Nhật Bản hiếm khi nhận nuôi con bên ngoài, và việc nhận nuôi con thường chỉ thực hiện trong họ hàng.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, bà Akie Abe cho biết bà chấp nhận hai vợ chồng sẽ không có con.

“Tôi nghĩ tất cả đều là số phận và tôi phải chấp nhận, thực tế là tôi kết hôn với một chính trị gia, rằng ông ấy trở thành thủ tướng và chúng tôi không được ban phúc để có con”, bà nói.

Theo The People
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.