Phụ huynh bức xúc vì giáo viên ở mẫu giáo tư bạo hành học sinh, hiệu trưởng còn thách thức

HHT - Nhiều đoạn clip bị đưa lên mạng xã hội cho thấy cô giáo ở một trường mẫu giáo tư có mức phí cao đã đẩy, đập đầu học sinh rất dã man. Thậm chí, hiệu trưởng trường này còn thách thức các nhà chức trách đóng cửa trường.

Một em nhỏ mẫu giáo đứng trong lớp. Một cô giáo cao to túm lấy vai em và đập đầu em vào tường.

Đó chỉ là đoạn clip mới nhất trong một loạt các clip ngắn mới được tung lên mạng xã hội (nhiều đoạn trong đó đã bị xóa), cho thấy các giáo viên bạo hành học sinh tại một trường mẫu giáo tư nổi tiếng ở Bangkok (Thái Lan). Vụ việc này đang là scandal lớn ở Thái.  

Một clip giáo viên đập đầu học sinh vào tường (theo @offchainon, Twitter)

Vậy mà sau khi sự việc bị khui ra và các nhà chức trách hứa sẽ điều tra kỹ càng tại trường Sarasas Witaed Ratchaphruek, thì hiệu trưởng thản nhiên nói ông ta không quan tâm.

Hiệu trưởng Piboon Yongkamol nói với truyền thông: “Tôi chẳng sợ các người đóng cửa trường. Tôi sẽ bán hết tài sản đi và càng kiếm được nhiều tiền hơn”.

Những lời này càng như đổ dầu vào lửa, khiến người dân Thái rất tức giận. Một nhóm học sinh trung học cũng đã lên tiếng yêu cầu Bộ Giáo dục Thái Lan xử lý nghiêm việc này.

Phụ huynh bức xúc vì giáo viên ở mẫu giáo tư bạo hành học sinh, hiệu trưởng còn thách thức ảnh 1

Hiệu trưởng Piboon Yongkamol. Ảnh: Hone-Krasae/ YouTube.

Không những vậy, đối diện với những lời lên án của phụ huynh, hiệu trưởng Piboon còn nói rằng các giáo viên cần nhiều tiền hơn, rằng nhà trường quan tâm đến hình ảnh của giáo viên hơn là kiến thức và thái độ của họ. Ông Piboon nói, một số giáo viên không có bằng cấp, và thừa nhận rằng mình từng đi dạy mà chẳng cần bằng cấp - điều này khiến cả các nhà chức trách lẫn phụ huynh đều sốc.

Một clip nữa cho thấy cô giáo thô bạo với học sinh (theo Bangkok Post):

Tạm thời, cô giáo Ornuma - người xuất hiện trong đoạn clip - đã bị đuổi việc và bị kết tội bạo hành trẻ em, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Phụ huynh bức xúc vì giáo viên ở mẫu giáo tư bạo hành học sinh, hiệu trưởng còn thách thức ảnh 2

"Cô giáo Joom" (trái), 30 tuổi, người ra tay tàn bạo nhất với học sinh mẫu giáo, lúc ở đồn cảnh sát. Ảnh: Bangkok Post.

Còn nhà trường đang tiếp tục bị điều tra.

Phụ huynh bức xúc vì giáo viên ở mẫu giáo tư bạo hành học sinh, hiệu trưởng còn thách thức ảnh 3
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tween Tiểu học CLC Tràng An hào hứng tham gia Ngày hội Sách và STEM 2024

Tween Tiểu học CLC Tràng An hào hứng tham gia Ngày hội Sách và STEM 2024

HHT - Trong không khí tưng bừng hướng tới Ngày sách và Bản quyền thế giới lần thứ 29, Ngày sách Việt Nam lần thứ 11 và để các em học sinh có cơ hội trực tiếp tham gia trải nghiệm, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, trường Tiểu học CLC Tràng An đã tổ chức Ngày hội Sách và STEM năm 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Tự tin tỏa sáng”.
Đường Lên Đỉnh Olympia: Nam sinh Thừa Thiên Huế chiến thắng sau màn rượt đuổi tỉ số

Đường Lên Đỉnh Olympia: Nam sinh Thừa Thiên Huế chiến thắng sau màn rượt đuổi tỉ số

HHT - Cuộc thi Tuần mở màn cho Quý 3 của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, khán giả tiếp tục được chứng kiến màn so tài tỉ số giữa các thí sinh, đặc biệt là hai đại diện Huỳnh Dương Hải Long (THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên) và Võ Quang Phú Đức (trường THPT chuyên Quốc Học Huế, Thừa Thiên Huế).