TPO - Ông Nguyễn Trung Thành, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Hưng (huyện Cái Nước, Cà Mau) bị kết luận có nhiều vi phạm theo nội dung tố cáo. Tổ xác minh yêu cầu thu hồi số tiền phụ cấp ưu đãi từ năm học 2019-2020 đến năm học 2022-2023 (90 triệu đồng) với ông Thành.
TPO - Tỉnh Nghệ An quyết định dừng chi trả các khoản phụ cấp không đúng quy định và giao Sở Tài chính hướng dẫn các huyện, thị xã xử lý các khoản phụ cấp đã chi trả không đúng quy định cho giáo viên biệt phái.
TPO - Hơn 120 y, bác sĩ của Bệnh viện đa khoa (BVĐK) khu vực Đặng Thùy Trâm (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ không được hưởng hỗ trợ phụ cấp nghề theo Nghị định 05 của Chính phủ chỉ vì “bệnh viện khu vực”.
TPO - Sau khi sơ kết mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quý IV/2023.
TPO - Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cho phép thực hiện bảo lưu các chế độ, chính sách về tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo cho đến hết nhiệm kỳ bầu cử, hoặc hết thời hạn bổ nhiệm.
TPO - Từ ngày 1/7 sẽ thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1.800.000 đồng/tháng, tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành.
TPO - Từ ngày 1/7, mức lương của cán bộ, công chức sẽ được tính bằng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng nhân với hệ số lương hiện hưởng, thay vì mức 1,49 triệu đồng hiện nay.
TPO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2023/NĐ-CP Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2023. Trong đó, có quy định về mức phụ cấp của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.
TP - Ngày 15/2/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Tuy nhiên, khi áp dụng Nghị định 05 vào thực tiễn thì nảy sinh một số bất cập, khiến người lao động trong ngành y tế khóc, cười lẫn lộn.
TPO - Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách quy định rõ về vấn đề lương, phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã.
TPO - “Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu, đề xuất việc xếp lương và chế độ phụ cấp đặc thù đối với viên chức y tế”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông tin.
TPO - Ngày 7/1, UBND tỉnh Bình Định cho hay, vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ về việc đề nghị bổ sung xã Nhơn Châu vào danh sách đảo xa đất liền được áp dụng phụ cấp đặc biệt.
TPO - TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM chia sẻ như vậy khi nói về mức thu nhập của nhân viên y tế. Hiện mức sống của nhân viên y tế không đủ để đáp ứng cho đời sống khiến nhân viên ngành y tế gặp nhiều khó khăn.
Từ ngày 1/1/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị. Từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.
TPO - Bộ GD&ĐT đề xuất phụ cấp nhà giáo ở mức 25-100% tùy đối tượng. Với mức đề xuất này, có khoảng hơn 200 nghìn giáo viên mầm non thuộc đối tượng điều chỉnh với mức hỗ trợ dự kiến tăng thêm 4.032 tỉ đồng/năm.
TPO - “Ngành giáo dục đào tạo kiến nghị và hết sức mong muốn được nâng phụ cấp ưu đãi đặc biệt cho đối tượng giáo viên mầm non”, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nêu.
TPO - Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Bình Dương có khoảng 320 nhân viên y tế nghỉ việc với nhiều lý do, trong đó có áp lực công việc và lương thấp. Để hạn chế tình trạng này, Sở Y tế tỉnh đề xuất ngoài lương theo quy định chung, địa phương tăng phụ cấp lên gấp 3 lần mức lương cơ sở để giữ chân các y bác sĩ.
TP - Những ngày đại dịch COVID-19 càn quét, các y, bác sĩ là lực lượng tiên phong, căng mình chống dịch bất kể ngày đêm. Sau hơn 1 năm dịch bệnh được khống chế, nhưng nhiều người vẫn chưa nhận được khoản tiền hỗ trợ chống dịch theo Nghị quyết 16 của Chính phủ.
TPO - Đại diện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (cơ quan đại diện người lao động (NLĐ) trong Hội đồng Tiền lương quốc gia) đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7 tới, mức tăng ít nhất phải đủ bù trượt giá trong 2 năm chưa tăng lương vừa qua.
TPO - Sau 2 năm chịu tác động bởi dịch COVID-19, cả người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp đều đối mặt nhiều khó khăn, kinh tế phục hồi cũng là lúc câu chuyện tăng lương tối thiểu được đặt lên bàn Hội đồng tiền lương quốc gia. Nhiều khả năng lương tối thiểu có thể được tăng trong năm tới, doanh nghiệp (DN) sẽ đối mặt không ít sức ép về chi phí.
TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã làm việc và thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2021- 2022.
Do chưa thực hiện cải cách tiền lương nên mức lương, phụ cấp của sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 2022 vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành.