Phớt lờ lệnh cách ly, người dân Vinh vẫn tụ tập vui chơi, không đeo khẩu trang

Phớt lờ lệnh cách ly xã hội, nhiều người dân trên địa bàn TP.Vinh (Nghệ An) vẫn tụ tập đông người, không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng,...
Phớt lờ lệnh cách ly xã hội, nhiều người dân trên địa bàn TP.Vinh (Nghệ An) vẫn tụ tập đông người, không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng,...
TPO - Sau 5 ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội phòng chống dịch COVID-19, tại các khu vui chơi, giải trí công cộng trên địa bàn TP.Vinh (Nghệ An), một số người dân bắt đầu có biểu hiện chủ quan khi vô tư tụ tập vui chơi, hoạt động thể thao, lơ là việc đeo khẩu trang hay vẫn mở cửa kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu...
Phớt lờ lệnh cách ly, người dân Vinh vẫn tụ tập vui chơi, không đeo khẩu trang ảnh 1

Từ 0h ngày 1/4, theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ, sẽ cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày. Thời gian này, người dân nên ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết để mua nhu yếu phẩm, khi ra đường phải mang khẩu trang và giữ khoảng cách với nhau 2m; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viên và nơi công cộng.

Phớt lờ lệnh cách ly, người dân Vinh vẫn tụ tập vui chơi, không đeo khẩu trang ảnh 2

Tại TP.Vinh (Nghệ An), đại đa số người dân đều chấp hành tốt, nhiều tuyến đường chính trở nên vắng người, nhà hàng, khách sạn, quán café đóng cửa.

Phớt lờ lệnh cách ly, người dân Vinh vẫn tụ tập vui chơi, không đeo khẩu trang ảnh 3

Chợ Vinh, ngôi chợ lớn nhất và sầm uất nhất ở Nghệ An cũng thực hiện đóng tất cả những quầy hàng không phải là nhu yếu phẩm theo quy định.

Phớt lờ lệnh cách ly, người dân Vinh vẫn tụ tập vui chơi, không đeo khẩu trang ảnh 4

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân Nghệ An bắt đầu có biểu hiện chủ quan, thiếu ý thức chấp hành, vô tư tụ tập vui chơi tại nhiều điểm công cộng, cũng như mở cửa kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu.

Phớt lờ lệnh cách ly, người dân Vinh vẫn tụ tập vui chơi, không đeo khẩu trang ảnh 5
Tại các điểm giải trí công cộng trên địa bàn TP.Vinh như quảng trường Hồ Chí Minh, công viên Nguyễn Tất Thành,… vẫn còn tình trạng người dân tập trung đông người vui chơi, hoạt động thể thao, không đeo khẩu trang nơi công cộng,… 
Phớt lờ lệnh cách ly, người dân Vinh vẫn tụ tập vui chơi, không đeo khẩu trang ảnh 6

Tại Hồ điều hòa xã Hưng Lộc (TP.VInh), khoảng 4h chiều hàng ngày tập trung rất đông người.

Phớt lờ lệnh cách ly, người dân Vinh vẫn tụ tập vui chơi, không đeo khẩu trang ảnh 7

Không khó để bắt gặp những thanh niên vô tư tụ tập đá bóng, không đeo khẩu trang.

Phớt lờ lệnh cách ly, người dân Vinh vẫn tụ tập vui chơi, không đeo khẩu trang ảnh 8 Tại cầu Kênh Bắc cũng rất đông người đi bộ, đạp xe,...
Phớt lờ lệnh cách ly, người dân Vinh vẫn tụ tập vui chơi, không đeo khẩu trang ảnh 9

Một nhóm người vô tư ngồi chơi đánh bài trên vỉa hè đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP.Vinh).

Phớt lờ lệnh cách ly, người dân Vinh vẫn tụ tập vui chơi, không đeo khẩu trang ảnh 10

Việc người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Phớt lờ lệnh cách ly, người dân Vinh vẫn tụ tập vui chơi, không đeo khẩu trang ảnh 11

Dù không kinh doanh lương thực, thực phẩm hay các mặt hàng thiết yếu nhưng nhiều cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại di động, bán đồ mỹ nghệ,… ngang nhiên mở bán, gây khó khăn cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Phớt lờ lệnh cách ly, người dân Vinh vẫn tụ tập vui chơi, không đeo khẩu trang ảnh 12
Phớt lờ lệnh cách ly, người dân Vinh vẫn tụ tập vui chơi, không đeo khẩu trang ảnh 13

Một số cửa hàng nằm trong lệnh cấm vẫn mở cửa kinh doanh.

Phớt lờ lệnh cách ly, người dân Vinh vẫn tụ tập vui chơi, không đeo khẩu trang ảnh 14

Cũng trong ngày 5/4, theo ghi nhận của PV, đường phố TP.Vinh (Nghệ An) vẫn đông đúc người tham gia giao thông.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.