Phong tỏa 2 khu dân cư vì ca dương tính SARS-CoV-2 ở huyện Tiên Lãng

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng TP Hải Phòng tổ chức phong tỏa khu vực liên quan ca bệnh. Ảnh: Tư liệu
Lực lượng chức năng TP Hải Phòng tổ chức phong tỏa khu vực liên quan ca bệnh. Ảnh: Tư liệu
TPO - UBND huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đã phong tỏa 2 khu dân cư tại xã Tiên Thắng vì ông P.V.T (SN 1967) dương tính SARS-CoV-2 lần 1. Người này từng chăm vợ tại Bệnh viện K Hà Nội.

Trao đổi với Tiền Phong sáng 8/5, ông Lương Văn Công – Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng cho biết, ngay sau khi nhận thông tin ca nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2, địa phương đã khoanh vùng, phong tỏa 2 thôn, tại xã Tiên Thắng.

Trường hợp này là ông P.V.T (SN 1967, ở khu 6, thôn Lộc Trù, xã Tiên Thắng).

BCĐ Phòng chống COVID-19 huyện ngay trong đêm đã khẩn trương phun khử khuẩn diện rộng tại các hộ gia đình có F1 liên quan. Qua truy vết xác định sơ bộ có 54 trường hợp F1, hơn 100 trường hợp F2 liên quan.

Kết quả xét nghiệm lần 1, xác định ông P.V.T dương tính SARS-CoV-2. Còn bà N.T.B (vợ ông P.V.T) và F1, F2 âm tính.

Huyện đã cho toàn bộ học sinh, các cơ sở giáo dục tại xã Tiên Thắng được nghỉ học, các khu chợ dân sinh tạm thời dừng hoạt động

Dịch tễ ban đầu xác định, từ ngày 28/4 – 4/5, ông P.V.T đi nuôi vợ là bệnh nhân N.T.B, tại phòng 712, tầng 7, Khoa Gan – Mật – Tụy, Bệnh viện K3 Hà Nội.

Ngày 4/5, ông P.V.T đón xe của nhà xe Bích Đoàn tại cửa Bệnh viện K3 Hà Nội về nhà tại xã Tiến Thắng, huyện Tiên Lãng.

Về nhà, ông T có tiếp xúc với hơn 20 người thân và một số hàng xóm.

Ngày 5/5, ông lái xe máy lên Khoa Nhiệt đới - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp gặp bác sỹ sau đó trở về. Trưa cùng ngày, ăn cơm cùng 8 người thân trong gia đình. Chiều cùng ngày, ông gặp và tiếp xúc với con và nhiều người quen.

Ngày 6/5, ông đi phụ xây tại xã Toàn Thắng, có tiếp xúc với nhiều người.

Ngày 7/5, ông P.V.T đi chợ mua thịt gà. Đến trưa cùng ngày đến Trạm y tế khai báo và được đưa đi cách ly tập trung.

Sau khi tiếp nhận thông tin, BCĐ Phòng chống COVID-19 huyện Tiên Lãng đã tổ chức đưa vợ chồng ông P.V.T đi cách ly y tế tập trung.

Hải Dương thông báo khẩn tìm người đến những địa điểm liên quan ca mắc COVID-19

Trong thông báo khẩn số 1, Công an tỉnh Hải Dương đề nghị những người đã đi và đến những địa điểm sau đây cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ

- Những người đến phòng trọ địa chỉ tại 115/107 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP Hải Dương (chủ nhà là chị Trần Thị Giang) thời gian từ ngày 24/4/2021 đến 13h30 ngày 27/4/2021.

- Lái xe taxi hãng Hoàng Minh chở khách từ phòng trọ (địa chỉ tại 115/107 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) đến khu vực Khách sạn Nam Cường (TP Hải Dương) vào trưa ngày 25/4/2021.

- Lái xe taxi (loại xe Huyndai, màu trắng) chở khách từ khu vực Khách sạn Nam Cường (TP Hải Dương) đi Phù Cừ (Hưng Yên) vào trưa ngày 25/4/2021, sau đó tiếp tục chở khách này về 115/107 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP Hải Dương.

- Lái xe taxi hãng Thành Đông chở khách từ 115/107 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP Hải Dương đến phố Xuân Đài, sau đó di chuyển đến khu vực cột cờ Khách sạn Nam Cường (TP Hải Dương) vào sáng ngày 26/4/2021.

- Lái xe taxi vios màu đen chở khách từ khu vực cột cờ Khách sạn Nam Cường (TP Hải Dương) đi chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam) vào sáng ngày 26/4/2021 và tiếp tục chở khách đó về TP Hải Dương vào chiều cùng ngày.

- Khách hàng đến Ngân hàng Vietcombank trên đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương trong khoảng thời gian từ 15h – 16h ngày 27/4/2021, nhân viên giao nhận thẻ ATM của ngân hàng trên.

- Lái xe taxi chở khách từ Ngân hàng Vietcombank trên đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương về khách sạn Blue Sea, địa chỉ số 15 Trung Lực, TP Hải Phòng vào 16h ngày 27/4/2021.

- Nhân viên tiếp tân Khách sạn Blue Sea tối ngày 27/4/2021; nhân viên dọn phòng 503 Khách sạn Blue Sea từ ngày 27/4/2021-04/5/2021.

- Nhân viên quán bán nem chạo đối diện khách sạn Blue Sea.

- Lái xe taxi (loại xe Getz) chở khách từ khách sạn Blue Sea, địa chỉ số 15 Trung Lực, TP Hải Phòng về siêu thị BigC Hải Dương vào 9-10h ngày 30/4/2021.

- Người dân vào Siêu thị BigC Hải Dương tại khu vực cửa A1, khoảng thời gian từ 9-10h ngày 30/4/2021.

- Lái xe taxi chở khách từ siêu thị BigC Hải Dương về khách sạn Blue Sea, địa chỉ số 15 Trung Lực, TP Hải Phòng vào 10-11h ngày 30/4/2021.

- Lái xe taxi chở khách từ khách sạn Blue Sea, địa chỉ số 15 Trung Lực, TP Hải Phòng về Bệnh viện Quân y 7, TP Hải Dương vào 13h30-16h ngày 04/5/2021.

- Các Y, bác sĩ và người dân tại quầy đón tiếp sảnh chính, bệnh viện Quân y 7 vào thời điểm từ 16h-16h30 ngày 04/5/2021.

- Lái xe taxi hãng Thành Đông đưa khách từ bệnh viện Quân y 7 đến phòng xét nghiệm Medlatec (132 Quang Trung, TP Hải Dương) vào khoảng thời gian từ 16h-16h30h ngày 04/5/2021.

- Lái xe taxi đưa khách từ phòng xét nghiệm Medlatec đến Khách sạn Sun Hotel (địa chỉ Khu đô thị Thiên Phú, đại lộ Võ Nguyên Giáp, TP Hải Dương) vào khoảng thời gian từ 16h-16h30 ngày 04/5/2021.

- Người dân đến làm xét nghiệm covid-19 tại phòng xét nghiệm Medlatec (132 Quang Trung, TP Hải Dương) vào khoảng thời gian từ 07h-08h ngày 05/5/2021.

- Người dân lấy mẫu xét nghiệm covid-19 tại khu vực BigC Hải Dương vào khoảng 07-08h ngày 05/5/2021.

- Người dân đến Ngân hàng MB (địa chỉ 62 Trần Thái Tông, Hà Nội) vào khoảng 10h và 13h20 ngày 05/5/2021.

- Khách vào nghỉ tại khách sạn Sun Hotel từ 16h15 ngày 04/5/2021 đến sáng ngày 06/5/2021.

Hà Nội: Sẽ tiêm vắc xin phòng COVID-19 miễn phí cho người dân từ 18 đến 65 tuổi

Theo kế hoạch số 118, Hà Nội sẽ tiêm vắc xin phòng COVID-19 miễn phí cho người từ 18 - 65 tuổi trên địa bàn trong giai đoạn từ 2021 -2022.

Cụ thể, kế hoạch đề ra mục tiêu có 95% đối tượng nguy cơ và người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội được tiêm chủng đủ mũi vắc xin phòng COVID-19 theo từng đợt phân bổ vắc xin.

Để triển khai kế hoạch này, thành phố sẽ huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng, bao gồm các cơ sở y tế trên toàn thành phố, cơ sở đào tạo về y tế để tổ chức chiến dịch tiêm chủng.

Đối tượng triển khai tiêm chủng là đối tượng 1, là lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch gồm: Người làm việc trong các cơ sở y tế; người tham gia phòng, chống dịch (thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ COVID-19 dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên); quân đội; công an.

Tiếp theo đó là nhân viên, cán bộ ngoại giao làm việc tại Việt Nam và của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh…

Sau đó đến đối tượng 2 là người từ 18 - 65 tuổi không thuộc các nhóm đối tượng trên.

Hà Nội sẽ tổ chức tiêm theo thứ tự ưu tiên và tiêm chủng miễn phí cho tất cả các đối tượng trên.

Theo lộ trình triển khai, Hà Nội sẽ tiêm cho đối tượng ưu tiên theo tiến độ cung ứng vắc xin của Bộ Y tế. Sau đó, việc tiêm cho đối tượng khác (đối tượng 2) sẽ được triển khai trên cơ sở nguồn cung vắc xin (nguồn nhập khẩu hoặc nguồn sản xuất trong nước).

Chuyên gia y tế khuyên cách phòng chống COVID-19 cho người bệnh tiểu đường

Theo PGS.TS.Tạ Văn Bình - Chủ tịch Trung ương Hội Người giáo dục Bệnh đái tháo đường Việt Nam: Người mắc bệnh ĐTĐ thường dễ bị bệnh nặng hơn khi nhiễm virus SARS-CoV-2. Do hệ thống miễn dịch của người bệnh vốn đã bị tổn hại, khiến việc chống lại virus khó khăn hơn và khả năng phục hồi cũng lâu hơn. Virus có thể phát triển mạnh hơn trong môi trường đường huyết tăng cao. Hơn nữa, khi nhiễm virus cơ thể cố gắng chống lại bệnh bằng cách giải phóng đường dự trữ để cung cấp năng lượng do đó đường trong máu tăng lên. Ngoài ra, người ĐTĐ thường có nhiều biến chứng, nhiều bệnh kèm theo như tăng huyết áp, tim mạch, các nhiễm trùng khác, biến chứng bàn chân sẽ càng nghiêm trọng hơn…

Đó chính là lý do mà người bệnh ĐTĐ cần phải thận trọng hơn và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp nhằm tránh lây nhiễm bệnh.

Cũng theo PGS.TS.Tạ Văn Bình, trước tình hình dịch bệnh căng thẳng như hiện nay, ngoài khuyến cáo chung với việc thực hiện 5k (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người, khai báo y tế), căn cứ vào hướng dẫn mới nhất của Liên đoàn ĐTĐ Quốc tế và Quỹ ĐTĐ Thế giới, Hội người Giáo dục bệnh ĐTĐ Việt Nam khuyên những người mắc ĐTĐ cần thực hiện tốt những biện pháp dưới đây trong sinh hoạt hằng ngày:

Rửa tay kỹ và thường xuyên bằng xà phòng, nước sát khuẩn.

Làm sạch và khử trùng mọi bề mặt vật thể thường xuyên chạm vào.

Cố gắng tránh chạm tay lên mũi, miệng, mắt.

Không chia sẻ thức ăn, không dùng chung kính, khăn, dụng cụ...

Cố gắng tránh tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh về đường hô hấp như ho, hắt hơi, nghi ngờ nhiễm virus. Nếu phải đi ra ngoài tránh sử dụng giao thông công cộng, thay quần áo, rửa tay ngay khi về nhà.

Nếu có các triệu chứng giống cúm (ho, hắt hơi, sổ mũi, người mệt mỏi...) hãy liên lạc với số điện thoại cần thiết để được hỗ trợ về y tế, không nên đến ngay phòng khám, bệnh viện… vì có thể lây bệnh cho người khác hoặc bị nhiễm bệnh.


MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.