Có 7 kết quả :

Vì sao hồ thủy lợi lớn nhất TT-Huế và 2 hồ chứa thủy điện đồng loạt xả nước dù trời nắng?

Vì sao hồ thủy lợi lớn nhất TT-Huế và 2 hồ chứa thủy điện đồng loạt xả nước dù trời nắng?

TPO - Theo dự báo, từ ngày 28/10 đến 2/11, do ảnh hưởng của rìa nam đợt không khí lạnh có cường độ trung bình kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh, tại TT-Huế sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Để đón lũ, các hồ thủy lợi, thủy điện đã đồng loạt xả nước, tăng dung tích chứa.
Hồ chứa tại TT-Huế triển khai điều chỉnh lưu lượng nước qua tràn để phòng lũ

Huế đột ngột mưa lớn, hồ chứa thượng nguồn nhận lệnh khẩn xả nước phòng lũ

TPO - Sau nhiều ngày tạnh ráo, đến rạng sáng 25/12, tại TT-Huế đột ngột có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, nguy cơ gây trận lũ muộn trong năm 2021. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT&TKCN) tỉnh lập tức phát lệnh khẩn yêu cầu chủ hồ chứa thủy điện vùng thượng nguồn sông Hương nhanh chóng triển khai điều chỉnh lưu lượng nước qua tràn để phòng lũ.
Nhà máy thủy điện Thượng Nhật ngang nhiên phớt lờ lệnh xả van tháo nước, chưa được phép tích nước để phòng lũ cho hạ du. Ảnh: Vi Thảo

Thủy điện ngang nhiên tích ‘bom nước’ ở cao trình 115 mét giữa lúc bão sắp đổ bộ

TPO - Tối 13/11, ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông (tỉnh TT-Huế) xác nhận, thủy điện Thượng Nhật dù nhận được khuyến cáo buộc xả nước phòng lũ liên quan ứng phó cơn bão bão số 13, nhưng vẫn ngang nhiên tích nước ở cao trình 115 mét. Việc tích nước chưa từng được UBND tỉnh TT-Huế cho phép.