Phòng học ván gỗ mối mọt, phụ huynh lo ngay ngáy khi con đến trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều phụ huynh không đồng tình việc cho con học trong căn phòng dựng bằng ván gỗ, bị mối mọt xuống cấp nghiêm trọng. Đáng nói ngôi trường này được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1.

Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao trước hình ảnh tồi tàn được cho là lớp học tại Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk). Đáng nói, ngôi trường này vừa được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, căn phòng gỗ trên thuộc Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, đã xuống cấp nghiêm trọng. Cột, ván tường làm bằng gỗ nhưng đã bị mối mọt, nền nhà láng xi măng đã cũ kỹ… Mới đây, lãnh đạo trường “làm mới” bằng cách căng tấm cách nhiệt, ốp tường bằng những tấm Alu và tận dụng tấm băng rôn trang trí bên ngoài…

Phòng học ván gỗ mối mọt, phụ huynh lo ngay ngáy khi con đến trường ảnh 1

Căn phòng được bố trí lớp học 2A

Chị H’R. Êban (xã Cư Suê) có con học lớp 2A trường này cho biết: “Phòng học gỗ xuống cấp lắm rồi, ván tường bể nát, mưa bị dột, mùa nắng thì ánh sáng hắt vào. Nhìn lớp học giống như cái chòi, học sinh từng kể có rắn bò vào lớp, rất nguy hiểm; trong khi trường đã công nhận đạt chuẩn quốc gia. Thời cháu tôi đã học trong căn phòng này, tiếp đến con đầu tôi và bây giờ con thứ 2 của tôi cũng học lớp này. Tôi đi họp phụ huynh và ý kiến rất nhiều về việc này, nhà trường hứa sẽ sửa chữa nhưng mãi đến bây giờ vẫn vậy”.

Phòng học ván gỗ mối mọt, phụ huynh lo ngay ngáy khi con đến trường ảnh 2

Hình ảnh căn phòng trước khi tu sửa

Cũng mang tâm trạng bất an khi cho con học trong căn phòng gỗ đã xuống cấp, chị H.N. Êban cho hay, rất lo cho tính mạng của học sinh khi học trong căn phòng không đảm bảo. Chị lo nhất mùa mưa bão, mùa gió rất nguy hiểm. Chị H.N. kiến nghị nhà trường, chính quyền sớm đầu tư sửa chữa, đảm bảo phòng học theo tiêu chí được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Phòng học ván gỗ mối mọt, phụ huynh lo ngay ngáy khi con đến trường ảnh 3

Hình ảnh căn phòng xuống cấp được chia sẻ trên mạng

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm cho biết, có việc sử dụng phòng gỗ trên làm lớp học. Phòng học này được xây dựng từ năm 1997. Nhiều năm qua, do thiếu lớp học nên nhà trường phải sử dụng căn phòng trên giảng dạy. Trước thềm năm học, nhà trường sẽ tu sửa, tuy nhiên phụ huynh lại chụp ảnh trước lúc sửa nên có sự hiểu nhầm.

Phòng học ván gỗ mối mọt, phụ huynh lo ngay ngáy khi con đến trường ảnh 4

Gỗ tường bị mối mọt tấn công

“Cuối năm 2021, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 và được yêu cầu xây dựng 2 phòng học còn thiếu. Nhà trường đã báo cấp trên việc thiếu phòng học và được đưa vào kế hoạch xây dựng giai đoạn 2020-2025. Sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh, nhà trường sẽ bố trí nhà hiệu bộ làm lớp học trong khi chờ kinh phí xây lại phòng”, bà Ngọc cho hay.

Phòng học ván gỗ mối mọt, phụ huynh lo ngay ngáy khi con đến trường ảnh 5

Phòng học được "làm mới" bằng những tấm Alu, tôn cách nhiệt

Ông Đặng Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Cư Suê cho hay, những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất trường học cho địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, tại Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm vẫn còn bị thiếu phòng học. Địa phương đã kiến nghị và mong muốn cấp trên sớm bố trí vốn để bổ sung phòng học còn thiếu.

Phòng học ván gỗ mối mọt, phụ huynh lo ngay ngáy khi con đến trường ảnh 6

Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1

Một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư M’gar cho hay, đã nắm thông tin việc phụ huynh phản ánh Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm bố trí lớp học tại căn phòng đã xuống cấp. Phòng đã yêu cầu nhà trường bố trí lớp học khác cho học sinh, không dùng phòng cũ làm lớp học.

MỚI - NÓNG