Phong độ tệ hại, Federer vẫn kiếm tiền đỉnh nhất

Federer vẫn kiếm tiền đỉnh nhất làng thể thao
Federer vẫn kiếm tiền đỉnh nhất làng thể thao
TPO - Trong công bố mới nhất của Forbes, tay vợt Roger Federer đã vươn lên xếp ngang hàng với Tiger Woods ở hạng mục VĐV thể thao kiếm nhiều tiền nhất năm 2013.

“Tàu tốc hành” người Thụy Sĩ bỏ thêm vào tài khoản 46 triệu USD trong năm 2013, cho dù xét dưới góc độ chuyên môn có thể coi đây là năm đáng quên trong sự nghiệp của Roger Federer.

Anh chỉ có thể giành nổi đúng 1 danh hiệu, đó là chiến thắng tại Halle Open, một giải đấu thuộc hệ thống ATP World Tour 500. Còn lại đều là những thất bại cay đắng. Ở 4 giải Grand Slam danh giá, “Tàu tốc hành người Thụy Sĩ” thậm chí còn không vào nổi chung kết giải nào. Đây là kết quả tệ nhất trong suốt 10 năm qua của Federer và khiến anh tụt xuống hạng 8 ATP.

Phong độ tệ hại nhưng lại tỷ lệ nghịch với khả năng kiếm tiền. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Federer sẽ bị Rafael Nadal hay Novak Djokovic phế truất ở hạng mục kiếm tiền. Ngược lại, anh còn bứt tốc để bỏ xa những đối thủ.

Theo công bố mới nhất của Tạp chí Forbes, kết thúc năm tài khóa 2013, với 46 triệu USD, Federer đã vượt lên xếp ngang hàng với Tiger Woods ở Tốp những VĐV có thu nhập cao nhất trong năm.

“Giá trị thương hiệu của Roger Federer quan trọng hơn rất nhiều thành tích thi đấu của anh ấy. Tại thời điểm hiện tại, sự góp mặt của anh ấy là thước đo cho thành công của mỗi giải đấu được tổ chức”, ông Hans-Willy Brockes – Giám đốc công ty marketing ESB của Đức cho biết. “Không một giải đấu nào lại không muốn mời Federer và đây là điều mà không phải ai cũng có”.

Hiện Federer được đánh giá là “Ông hoàng của ngành quảng cáo và tiếp thị” khi làm đại sứ thương hiệu toàn cầu hàng loạt các tập đoàn lớn của thế giới như Nike, Wilson, Rolex, Credit Suisse, Mercedes Benz, Gillette, Lindt, Jura Elektroapparate hay Moet & Chandon... Trong đó, bản hợp đồng với Nike được coi là có giá trị nhất. Nó có giá tới 10 triệu USD/năm.

Tốp 10 vận động viên thể thao kiếm nhiều tiền nhất năm 2013:

1. Roger Federer (Thụy Sĩ), Quần vợt – 46 triệu USD

Tiger Woods (Mỹ), Golf – 46 triệu USD

2. LeBron James (Mỹ), bóng rổ - 27 triệu USD

3. Phil Mickelson (Mỹ), Golf – 25 triệu USD

4. Maria Sharapova (Nga), Quần vợt - 23 triệu USD

5. Mahendra Singh Dhoni (Ấn Độ), Cricket - 21 triệu USD

6. Usain Bolt (Jamaica), Theo dõi và lĩnh vực - 20 triệu USD

7. Kobe Bryant (Mỹ), bóng rổ - 19 triệu USD

8 Li Na (Trung Quốc), Quần vợt - 15 triệu USD

9. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Bóng đá - 13 triệu USD

10. Lionel Messi (Argentina), Bóng đá - 13 triệu USD

 
MỚI - NÓNG