Phòng chống COVID-19, TP. HCM không tổ chức các hoạt động Hè bên ngoài địa bàn

SVVN - UBND TP. HCM yêu cầu Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè TP. HCM và Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè 24 quận, huyện không tổ chức hoặc tạm hoãn tổ chức các hoạt động Hè có lộ trình ra khỏi địa bàn TP. HCM, trường hợp cần thiết có thể tổ chức nhưng phải điều chỉnh địa điểm về tại TP. HCM để phòng chống COVID-19.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM vừa đã ký công văn số 338/UBND-VX gửi thành viên Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè TP. HCM năm 2020; Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè quận, huyện, chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID - 19, đảm bảo an toàn cho thiếu nhi khi tham gia sinh hoạt hè năm 2020.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong những ngày qua tại Đà Nẵng; thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP. HCM ; nhằm kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho thiếu nhi khi tham gia sinh hoạt Hè năm 2020; xét đề nghị của Ban Thường vụ Thành Đoàn về các biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho thiếu nhi khi tham gia sinh hoạt Hè, Trưởng Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè TP. HCM năm 2020 đề nghị các Thành viên Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè TP. HCM và Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè 24 quận, huyện thực hiện nghiêm túc nhiều nội dung.

Phòng chống COVID-19, TP. HCM không tổ chức các hoạt động Hè bên ngoài địa bàn ảnh 1 TP. HCM không tổ chức các hoạt động Hè bên ngoài địa bàn.

Cụ thể, không tổ chức hoặc tạm hoãn tổ chức các hoạt động Hè có lộ trình ra khỏi địa bàn TP. HCM, trường hợp cần thiết có thể tổ chức nhưng phải điều chỉnh địa điểm về tại TP. HCM.

Rà soát các nội dung hoạt động đã xác lập, đối với những nội dung tập trung đông người, không nhất thiết phải tổ chức trong thời điểm này thì hoãn hoặc chuyển sang tổ chức trực tuyến hoặc hình thức khác phù hợp, đảm bảo an toàn phòng dịch.

Trong quá trình tổ chức hoạt động phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch như: Vệ sinh khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách an toàn, không tập trung quá 30 người tại nơi tổ chức các hoạt động Hè.

Tăng cường nội dung tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho thiếu nhi và phụ huynh bằng nhiều hình thức. Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè quận, huyện chỉ đạo các thành viên, phường, xã, thị trấn nắm tình hình thiếu nhi, phụ trách Hè trở về từ Đà Nẵng từ ngày 1/7/2020 để hướng dẫn việc khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm theo quy trình do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC) công bố.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).
Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.