Có 16 kết quả :

Lời hứa của thanh niên sau Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Lời hứa của thanh niên sau Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

TPO - Sau khi nhận danh hiệu cao quý "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác", các đại biểu trẻ đã bày tỏ lời hứa tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm hơn nữa trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, mỗi đại biểu trẻ hôm nay sẽ là một tuyên truyền viên để thúc đẩy thanh niên địa phương trên hành trình thực hiện hóa khát vọng của mình.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn: Học Bác phải thể hiện bằng hành động, việc làm cụ thể

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn: Học Bác phải thể hiện bằng hành động, việc làm cụ thể

TPO - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, để thực hành tốt tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trước hết chúng ta phải hiểu, nắm rõ nội dung của tư tưởng, nội dung của phong cách, đạo đức của Người. Nhưng ngược lại, nếu đã thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác nhưng lại không hành động, không cụ thể hóa bằng những việc làm thì quá trình học tập đó là học suông, là vô nghĩa.
Tỉnh ủy Lạng Sơn tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tỉnh ủy Lạng Sơn tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 19/5, Ban Tổ chức cuộc thi đã tổ chức tổng kết Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Tham dự có các ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Phùng Quang Hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cùng đại diện Lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể, các Ban đảng, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

TPO - Ngày 12/5/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư, Tạp chí Cộng sản và báo Nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, mấu chốt của xây dựng Đảng về đạo đức là ở thực hành đạo đức cách mạng, “nói đi đôi với làm”, “thi hành một nền chính trị liêm khiết”. Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng.
Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhân rộng cách làm thiết thực, hiệu quả

TP - Theo ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần trở thành việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi nông dân Hợp tác xã Hùng Sơn (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đang gặt lúa, năm 1954. Ảnh: Tư liệu.

Học Bác lối sống giản dị, không phô trương, hình thức

TP - Trò chuyện với Tiền Phong nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), ông Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng, hơn lúc nào hết các cán bộ, đảng viên ngày nay cần phải học và làm theo Bác về lối sống giản dị, tiết kiệm, không phô trương, hình thức… “Cán bộ Đảng viên mà xây biệt phủ này, biệt phủ kia… chứng tỏ chưa thực sự học tập và làm theo lời Bác”, ông Phúc nói.
Anh Bùi Văn Sơn trong một hoạt động tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp cho người dân. Ảnh: NVCC.

Khát khao cống hiến vì cộng đồng

TP - Không chỉ giỏi chuyên môn, họ còn mang nhiệt huyết của tuổi trẻ cống hiến cho cộng đồng, vì người nghèo. Họ là những gương tiêu biểu tham gia Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
Ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư: Kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng. Ảnh: Như Ý.

Lãnh đạo phải nêu gương từ việc lớn đến việc nhỏ

TP - Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu phát huy vai trò của người đứng đầu, làm tốt trách nhiệm nêu gương từ việc nhỏ đến việc lớn, từ việc sử dụng xe công, tổ chức việc cưới, việc tang, tham dự lễ hội.