Phòng bệnh vặt, cho sức khỏe lâu dài

Phòng bệnh vặt, cho sức khỏe lâu dài
TP - Thời tiết nóng nực là điều kiện dễ bùng phát 5 vấn đề về sức khỏe gây nên bởi vi khuẩn, virut phổ biến nhất trong mùa hè: các bệnh về da như rôm sẩy, ban, mụn; các bệnh về dạ dày như viêm dạ dày ruột, thương hàn, tiêu chảy, tả giun, ngộ độc thực phẩm; sốt xuất huyết và các bệnh do côn trùng và cuối cùng là đau mắt (viêm màng kết).

Trong quý I/2012, cả nước có đến 7.200 ca sốt xuất huyết và 15.200 ca tay chân miệng. Tuy nhiên, cách phòng tránh các dịch bệnh do vi khuẩn, virut gây ra lại không hề khó và phức tạp.

Theo Tiến sĩ Vibhav R. Sanzgiri, Giám đốc R&D toàn cầu của Lifebuoy cho biết, cách phòng bệnh hiệu quả là duy trì một lối sống lành mạnh bằng cách ngủ đủ, ăn nhiều hoa quả và rau, tập thể dục thể thao, cung cấp đủ nước để tăng sức đề kháng từ bên trong, đặc biệt cần rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh với xà phòng diệt khuẩn để bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn gây bệnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.