Phối hợp đá phạt đẹp như mơ, CH Séc khiến Hà Lan vỡ mộng

0:00 / 0:00
0:00
Phối hợp đá phạt đẹp như mơ, CH Séc khiến Hà Lan vỡ mộng
TPO - Pha phối hợp đá phạt hoàn hảo của CH Séc ở phút 68 đã giúp Tomas Holes đánh đầu tung lưới Stekelenburg và đập tan giấc mộng của Hà Lan tại EURO 2020.

Ở trận đấu thuộc vòng 1/8 EURO 2020, Hà Lan được đánh giá cao hơn hẳn CH Séc. Đội bóng của HLV Frank de Boer chứng minh điều đó khi thi đấu lấn lướt suốt hiệp một.

Tuy nhiên, sai lầm ngớ ngẩn của Matthijs de Ligt ngay đầu hiệp hai đã khiến Hà Lan trả giá đắt. Trong nỗ lực ngăn cản Patrik Schick, De Ligt trượt ngã và dùng tay cản bóng. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Sergei Karasev quyết định rút thẻ đỏ đuổi trung vệ Juventus ra khỏi sân.

Chơi hơn người, CH Séc ép ngược Hà Lan. Kết quả, họ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 68. Từ pha đá phạt bên cánh phải, Tomas Kalas đánh đầu chiến thuật để số 9 Tomas Holes dứt điểm cận thành ghi bàn dễ dàng. Trong pha bóng này, thủ môn Stekelenburg băng ra không hợp lý, trong khi các hậu vệ Hà Lan cũng không thể bọc lót cho anh.

Thiếu người lại thủng lưới trước, Hà Lan không thể gượng dậy và chấp nhận bị loại đầy cay đắng sau khi nhận thêm bàn thua từ pha dứt điểm của Schick ở phút 80.

MỚI - NÓNG