Phối hợp công an vào cuộc

Phối hợp công an vào cuộc
TP - Ông Nguyễn Thanh Kiếm, Giám đốc Sở?LĐ-TB&XH tỉnh TT-Huế,?cho biết như vậy với phóng viên sau khi Tiền Phong phanh phui vụ hàng loạt người lao động nông thôn nghe theo lời “cò” sang Nga làm nghề may mặc, bị bóc lột sức lực, buộc người nhà phải gửi tiền sang “chuộc thân” (Tiền Phong ngày 5/8).

> Sang Nga lao động 'chui': Muốn về nước phải 'chuộc thân'
> Cảnh sát Nga tạm giữ 181 người Việt lao động “chui”

Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh, người lao động quê TT-Huế sang Nga vừa đồng loạt bỏ về nước là đi chui, không qua cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

“Chúng tôi sẽ phối hợp cơ quan công an kiểm tra ngay tình hình và yêu cầu các địa phương báo cáo sự việc. Đi XKLĐ sang Nga kiểu này hoàn toàn không nằm trong chủ trương của tỉnh. Đây là kiểu XKLĐ “thật ít, giả nhiều”, khiến con em mình rất dễ lâm cảnh tiền mất, tật mang”, ông Kiếm cho biết.

Còn theo ông Hoàng Văn Phước, Trưởng phòng Việc làm - An toàn Lao động (Sở LĐ-TB&XH tỉnh), từ năm 2006 lại đây, đơn vị thường xuyên phát văn bản về tận cơ sở khuyến cáo người dân các địa phương về rủi ro do XKLĐ chui tại một số nước. Tuy nhiên, nhiều người vì hám lợi nên mắc lừa.

“Sở chưa hề cấp hộ chiếu lao động cho những người đi XKLĐ tại Nga thời gian vừa qua. Những trường hợp này đi không hợp pháp. Chủ sử dụng lao động chỉ cần làm giấy tờ cho cá nhân theo đường du lịch, không cần qua xác nhận của xã, là có thể đưa sang Nga”, ông Phước giải thích.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.