Phố tưng bừng, mừng xuân an khang

Phố tưng bừng, mừng xuân an khang
Coca-Cola Việt Nam chính thức thắp sáng các chi tiết trang hoàng trên suốt đường Đồng Khởi, TPHCM – một trong những hoạt động chủ yếu của Coca-Cola góp phần mừng xuân Mậu Tý 2008.
Phố tưng bừng, mừng xuân an khang ảnh 1
Đường Đồng Khởi về đêm

Khu vực tràn đầy màu sắc mùa xuân này sẽ phục vụ cho nhu cầu vui chơi, giải trí của người TPHCM từ nay đến hết ngày 14/2.

Hình tượng chim én đã được Coca-Cola được thể hiện theo thông điệp đặc biệt: Đàn chim én bay rợp trời mang mùa xuân về mọi nhà. Từ hình ảnh loài chim báo xuân của người Việt Nam, Coca-Cola cách điệu và sáng tạo để biểu tượng này trở nên mới lạ và gây ấn tượng hơn bằng hình ảnh độc đáo: én bay thành đàn, rộn ràng thành phố.

Tại TPHCM, chương trình được bắt đầu từ ngày 25.1 với điểm nhấn nổi bật là toàn bộ đường Đồng Khởi và khu vực công viên Chi Lăng. Khu vực này sẽ được trang hoàng rực rỡ và ngập tràn không khí Tết. Đàn chim én lượn dài được lập trình với đèn tắt, mở tạo hiệu ứng đàn én bay từ đầu đường Đồng Khởi đến khu vực khách sạn Continental.

Tại khu vực công viên Chi Lăng, có cả trống hội mừng xuân và cây điều ước treo các bao lì xì, thiệp chúc mừng để mọi người được tùy thích treo những tấm thiệp may mắn như những lời chúc phúc cho chính mình và người thân.

Ba ông Phước, Lộc, Thọ sẽ tặng quà và bong bóng màu vàng và đỏ cho khách bộ hành đến dạo chơi và chụp ảnh lưu niệm. Từ ngày 26/1 đến hết ngày 14/2, đèn sẽ được thắp sáng rực rỡ.

Ông Kitipong Taveerivat – Giám đốc Tiếp thị Coca-Cola Đông Dương cho biết: “Năm nay, riêng hoạt động mừng Tết cổ truyền Việt Nam, Coca-Cola đã đầu tư kinh phí gấp đôi năm ngoái với hy vọng góp phần tạo ra không gian vui chơi thú vị, phù hợp truyền thống của người dân Việt Nam. Ở bất kỳ quốc gia nào mà Coca-Cola có mặt, chúng tôi cũng đều cam kết đồng hành người dân trong các hoạt động cộng đồng.

Trước chương trình này, chúng tôi đã có những hoạt động xã hội được đánh giá cao; song đây là lần đầu tiên Coca-Cola tiếp cận người dân Việt Nam bằng các hoạt động đặc trưng của dịp Tết cổ truyền trên qui mô rộng và lớn thế này. Những nỗ lực của chúng tôi đều hướng tới mục đích cuối cùng là mong muốn góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp cho mọi người”.

MỚI - NÓNG