Phó Tổng thống UAE bị cáo buộc bắt cóc con gái, đe dọa vợ cũ

Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE Mohammed bin Rashid al-Maktoum. (Ảnh: Reuters)
Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE Mohammed bin Rashid al-Maktoum. (Ảnh: Reuters)
TPO - Phó Tổng thống, Thủ tướng Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và là Tiểu vương của Dubai đã ra lệnh bắt cóc 2 con gái và đạo diễn chiến dịch chèn ép vợ cũ, một thẩm phán Anh vừa ra phán quyết. Đây được coi là cú giáng mạnh vào uy tín của chính trị gia được coi là một nhà cải cách của Trung Đông. 

Thẩm phán Anh Andrew McFarlane nói rằng ông đồng ý với hàng loạt cáo buộc do Công chúa Haya bint al-Hussein đưa ra chống lại chồng cũ là Phó tổng thống Mohammed bin Rashid al-Maktoum trong vụ kiện liên quan đến 2 người con của họ được trình lên Tòa án tối cao London. 

Bà Haya, em gái cùng cha khác mẹ của Quốc vương Jordan Abdullah, bay đến London vào ngày 15/4/2019 cùng 2 con, gồm Jalila, 12 tuổi, và Zayed, 8 tuổi, vì lo sợ an toàn bị đe dọa sau khi bà bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm với một trong các vệ sĩ người Anh của bà. 

Các luật sư của bà cho rằng cách ông Mohammed đối xử với 2 con gái lớn hơn mà ông có với người vợ trước cho thấy 2 con của bà Haya cũng đối diện với nguy cơ bị bắt cóc.

Thẩm phán Andrew McFarlane, Chủ tịch Tòa án gia đình của Anh và xứ Wales, đưa ra hàng loạt “phát hiện thực tế” về những các buộc bà Haya nêu ra trong các phiên sơ thẩm suốt 9 tháng qua. 

Ông McFarlane nói rằng ông chấp nhận cáo buộc của bà Haya rằng ông Mohammed đã dàn xếp để con gái ông là Shamsa, khi đó 18 tuổi, bị bắt cóc trên đường phố Cambridge của nước Anh năm 2000 rồi đưa cô gái này về Dubai. 

Thẩm phán McFarlane cũng kết luận rằng ông Mohammed đã sắp xếp để em gái của Shamsa là Latifa bị bắt cóc khi đang đi trên chiếc tàu thuộc vùng biển quốc tế ngoài biển Ấn Độ năm 2018 và đưa về UAE. 

Cả hai cô gái này đã bị “tước quyền tự do”, Thẩm phán McFarlane tuyên bố. 

Sau khi kết luận của thẩm phán được công bố ngày 5/3, ông Mohammed nói rằng nó chỉ phản ánh “một phía của câu chuyện”. 

“Là người đứng đầu chính phủ, tôi không thể tham dự tiến trình tìm kiếm sự thật của tòa án, điều này đã dẫn đến một phán quyết chỉ nói được một phía của câu chuyện”, ông Mohammed nói trong tuyên bố được các luật sư của ông đưa ra. 

Ông Mohammed còn nói rằng việc tòa án công bố kết luận công khai như vậy không bảo vệ con ông “khỏi sự chú ý của báo chí theo cách mà trẻ em trong các gia đình ở Anh được bảo vệ”. 
Trong phán quyết, Thẩm phán McFarlane đồng ý với nguyên đơn rằng vị Phó Tổng thống đã chỉ đạo thực hiện chiến dịch chèn ép bà Haya, 45 tuổi, khiến bà lo sợ mạng sống của mình bị đe dọa. 

Thẩm phán nói rằng nhà lãnh đạo của UAE này kết hôn với bà Haya năm 2004 nhưng ly dị bà đúng ngày giỗ cha, tức cố Vương Hussein của Jordan. Bà Haya nói rằng việc chọn thời điểm ly hôn này là cố ý. 

Phó tổng thống 70 tuổi của UAE không xuất hiện trước tòa mà giao cho các luật sư đại diện. 
Phán quyết của tòa không dẫn đến bản án hình sự nhưng có thể gây tổn hại cho danh tiếng của nhà lãnh đạo được coi là người cải cách có tầm nhìn, giúp Dubai bước lên vũ đài quốc tế. 

Khi được hỏi kết luận này của tòa ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ kinh tế của Anh với Dubai, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nói với Reuters khi đang ở Riyadh: “Chugns tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào”. 

Các luật sư của bà Haya nói rằng Bộ Ngoại giao Anh đã can thiệp để ngăn cảnh sát điều tra vụ biến mất của Shamsa. Thẩm phán McFarlane nói rằng thám tử phụ trách vụ việc đã bị ngăn cản phỏng vấn các nhân cứng ở Dubai. 

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.