Phó Tổng thống Mỹ tới Bán đảo Triều Tiên lúc 'nước sôi lửa bỏng'

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sắp đến Hàn Quốc để bàn về vấn đề Triều Tiên.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sắp đến Hàn Quốc để bàn về vấn đề Triều Tiên.
TPO - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ tới Hàn Quốc vào ngày Chủ nhật tới (16/4). Theo trợ lý riêng, chuyến đi là dấu hiệu cho thấy cam kết của Washington đối với nước đồng minh trong bối cảnh đối mặt với căng thẳng gia tăng do chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Reuters đưa tin, Seoul là trạm dừng chân đầu tiên trong chuyến đi kéo dài 10 ngày đến châu Á của ông Pence. Chuyến đi được lên kế hoạch giữa những lo ngại rằng, Bình Nhưỡng có thể sớm tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6.

Theo kế hoạch, ông Pence sẽ ăn mừng Lễ Phục sinh với quân đội Mỹ và Hàn Quốc vào ngày 16/4, trước khi tham gia cuộc họp với quyền Chủ tịch kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn.

“Chúng tôi sẽ bàn bạc với Hàn Quốc về những nỗ lực của CHDCND Triều Tiên nhằm thúc đẩy tên lửa đạn đạo và chương trình hạt nhân của quốc gia này”, một cố vấn về chính sách đối ngoại của Nhà Trắng tuyên bố trước phóng viên.

Vì ông Pence sẽ hạ cánh xuống Seoul một ngày sau khi Triều Tiên kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, Nhà Trắng đã có kế hoạch dự phòng trong trường hợp chuyến đi trùng với cuộc thử nghiệm hạt nhân do Chủ tịch Kim Jong-un khởi xướng mà Mỹ lo ngại sắp diễn ra, vị cố vấn tiết lộ.

Dự kiến, kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc, Pence sẽ khởi động các cuộc đàm phán kinh tế với Nhật Bản theo yêu cầu của Trump và Thủ tướng Shinzo Abe vào ngày 18/3.

Theo quan chức Nhà Trắng, các cuộc thảo luận sẽ tập trung nhiều hơn vào việc thiết lập một “khuôn khổ” cho những cuộc đàm phán trong tương lai hơn là các vấn đề cụ thể trong ngành.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.