Phó tổng giám đốc Cty chứng khoán Viễn Đông bị quy kết tội lừa đảo

3 bị cáo bị cáo tại tòa. Ảnh: Tân Châu
3 bị cáo bị cáo tại tòa. Ảnh: Tân Châu
TPO - Bị cấp sơ thẩm tuyên phạt tù về tội danh “Sử dụng trái phép tài sản”, ông Nguyễn Ngọc Phước - phó tổng giám đốc Cty chứng khoán Viễn Đông và 2 thuộc cấp đã bị VKS kháng nghị chuyển tội danh và tăng án.

Hôm nay (8/11), TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Cty chứng khoán Viễn Đông.

Trước đó, ngày 11/11/2015 tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM, bị cáo Nguyễn Ngọc Phước (SN 1976, ngụ Q.Tân Bình, nguyên phó tổng giám đốc Cty chứng khoán Viễn Đông) bị tuyên 2 năm cải tạo không giam giữ; Phan Thiên Hậu (SN 1980, ngụ Bình Dương, nguyên trưởng phòng môi giới) 3 năm, 27 ngày tù và Lê Phương Anh (SN 1983, ngụ Q.Thủ Đức, nhân viên môi giới) 2 năm tù (cho hưởng án treo) – cùng  tội danh “Sử dụng trái phép tài sản” ra xét xử theo kháng nghị của VKS.

Bản án của TAND TP.HCM cũng tuyên buộc 3 bị cáo Phước, Hậu và Anh bồi hoàn khoản tiền đã chiếm đoạt của Cty Viễn Đông là 4,4 tỷ đồng.

Sau bản án sơ thẩm, VKSND Cấp cao tại TP.HCM đã kháng nghị đổi tội danh từ “Sử dụng trái phép tài sản” sang “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và yêu cầu cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, đại diện VKSND Cấp cao tại TP. HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã giữ nguyên quan điểm kháng nghị, chuyển đổi tội danh từ “Sử dụng trái phép tài sản” sang “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và yêu cầu HĐXX tuyên tăng hình phạt đối với các bị cáo.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.