Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý vụ 22.000 lon sữa cứu trợ tại TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại diễn đàn Quốc hội. Ảnh Như Ý
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại diễn đàn Quốc hội. Ảnh Như Ý
TPO - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo xử lý kiến nghị của đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu về lô sữa cho trẻ em gần một tháng chưa lấy ra được.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam liên quan đến việc tiếp nhận lô sữa cho trẻ em ở TPHCM gần một tháng chưa lấy ra được.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo xử lý kiến nghị của đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu (đoàn TPHCM) về lô hàng sữa công thức cho trẻ em được một số tổ chức của Úc tặng, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/11/2021.

Trước đó, tại phiên thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Quốc hội, đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đề cập đến lô sữa do kiều bào ủng hộ gần một tháng chưa lấy ra được.

Theo đại biểu Châu, khi địa phương xin ý kiến về các quy định trong trường hợp "nước sôi, lửa bỏng" như phòng chống dịch, nhưng không phải cơ quan, đơn vị nào cũng ý thức được tinh thần "chống dịch như chống giặc".

Bà Châu cho biết, lô hàng với 22.000 lon sữa do đồng bào ở Úc hỗ trợ trẻ em khó khăn trong đại dịch COVID-19 tại TPHCM về nước đã một tháng nhưng không lấy ra được do khó khăn về thủ tục. Theo đại biểu, cách làm của Cục An toàn Thực phẩm "đúng quy trình", nhưng không đúng với tinh thần "chống dịch như chống giặc".

Đại biểu mong Chính phủ tạo ra cơ chế hành chính thực sự thông thoáng, quy định trách nhiệm của bộ, ngành, từng cán bộ trong tham mưu kịp thời những việc cần thiết, không cần "nhờ vả", "quen biết" mà việc vẫn chạy, có lợi nhất cho người dân.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.