Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát dự án tái định cư
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát dự án tái định cư
TPO - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã khảo sát dự án tái định cư sân bay Long Thành và chỉ đạo trực tiếp các bộ ngành, địa phương khẩn trương đẩy nhanh thực hiện dự án.

Ngày 12/4, đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm trưởng đoàn  đã đến huyện Long Thành (Đồng Nai) khảo sát thực tế và chỉ đạo công tác triển khai dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

 Sau khi khảo sát thực tế khu vực quy hoạch 2 khu tái định cư, làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng  yêu cầu các bộ, ngành, địa phương  phải đẩy nhanh tiến độ đảm  bảo dự án hoàn thành trước năm 2025 vì không thể trì hoãn được nữa để giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất và đáp ứng đầu cầu cửa ngõ quốc tế phía Nam. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành góp ý, tháo gỡ các vướng mắc để Chính phủ thông qua dự án.

Ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai  báo cáo về tiến độ thực hiện báo cáo khả thi dự án đền bù, tái định cư do UBND tỉnh thực hiện đang trình hội đồng thẩm định góp ý trước khi được Chính phủ phê duyệt. Theo ông Vĩnh, trường hợp Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án trong tháng 5/2018, thì UBND tỉnh Đồng Nai chỉ còn khoảng 30 tháng để hoàn thành công tác thu hồi đất một lần cho toàn bộ 5.399,35 ha,  đền bù, tái định cư và giải quyết việc làm ổn định cuộc sống cho 4.864 hộ gia đình với 15.557 nhân khẩu. Theo nghị quyết số 53/2017/QH14 công tác giải phóng mặt bằng dự án phải  hoàn thành trước năm 2021. Đây là một khối lượng công việc rất lớn trong khi quỹ thời gian không còn nhiều.

“UBND tỉnh Đồng Nai đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành. Tuy nhiên, do báo cáo nghiên cứu khả thi chưa được phê duyệt nên chưa thể triển khai”- ông Vĩnh cho hay và đề nghị Hội đồng thẩm định Nhà nước khẩn trương thẩm báo cáo dự án khả thi trình Thủ tướng phê duyệt để làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai thì hiện đề án đang gặp một số khó khăn vướng mắc trong yêu cầu về đánh giá tác động môi trường, chính sách đền bù, sử dụng vốn cho dự án…

Trả lời về các vướng mắc  đang cần tỉnh Đồng Nai bổ sung cho dự án, đại diện  Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Kế hoạch đầu tư cho rằng các chính sách đều áp dụng theo đúng quy định pháp luật.

Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải khẳng định đến tháng 8/2019 hoàn chỉnh dự án tổng thể trình Quốc Hội thông qua khả thi dự án này. Ông Thọ cho rằng, dự án giải phóng mặt bằng là dự án độc lập. Đồng Nai đã có kinh nghiệm trong công tác này, hành lang pháp lý thuận lợi. Dự án đáp ứng được, đủ điều kiện để triển khai . Theo tiến độ chung, đến đầu năm 2021 khởi công dự án tổng thể, đúng tiến độ hoàn thành vào năm 2025.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh sân bay Long Thành xây dựng để đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa cho phía Nam, các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm và đây là cửa  ngõ Việt Nam ra thế giới và việc đầu tư sân bay đáp ứng yêu cầu giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất, góp phần nâng cao hệ thống hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực Nam bộ, nhất là vùng kinh tế trọng  điểm. Chính vì thế dự án đã được nghiên cứu rất kỹ.

Quy mô sân bay đáp ứng vận chuyển 100 triệu hành khách/năm khi hoàn thành. Giai đoạn 1 đầu tư đảm bảo vận chuyển 25 triệu hành khách/năm và đưa vào sử dụng trước 2005. Dự án được Quốc hội thông qua trên cơ sở quy hoạch hệ thống sân bay cả  nước, TP Hồ Chí Minh. Do tính cấp bách, phức tạp Quốc hội đồng ý tách dự án tái định cư thành dự án độc lập. Hiện tại UBND tỉnh Đồng Nai đã lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xong. Các bộ,ngành phối hợp xây dựng, thẩm định đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là dự án thành phần. Quốc hội đã thông qua chủ trương nên vận dụng thực hiện như thế nào phải dựa vào thực tiễn, không áp dụng máy móc. Cần gì phải báo cáo Chính phủ, Quốc hội.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đánh giá cao lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã thực hiện quyết liệt chủ trương của Quốc hội khi thực hiện dự án. Đánh giá cao các bộ ngành phối hợp thực hiện dự án nhanh chóng. Tuy nhiên hiện dự án đã chậm so với tính toán vì vậy cần đẩy nhanh tiến độ.

“Đến nay chưa trình được chính phủ, đây là tồn tại do liên quan đến một số quy định pháp luật”- Phó Thủ tướng nói đồng thời yêu cầu các bộ,  ngành phối hợp, có gì vướng mắc thì  phải báo cáo Chính phủ để tháo gỡ. Vì công việc giải phóng mặt bằng hết sức quan trọng. Theo đó, yêu cầu Bộ GTVT tập trung đẩy nhanh tiến độ khả thi trình quốc hội thông qua vào cuối 2019. Từ 2019 thu xếp vốn, nguồn nào vay nước ngoài, vốn ngân sách, xã hội hóa . Bộ Giao thông chủ trì phối hợp với tỉnh Đồng Nai lập quy hoạch kết nối giao thông đồng bộ, quy hoạch hạ tầng. Bộ Xây dựng phối hợp tỉnh UBND Đồng Nai lập quy hoạch phát triển  đô thị sân bay.   

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.