Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm gian hàng TH tại Trung Quốc

Chiều 11/9/2018, tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN 2018 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham quan khu trưng bày của TH True MILK.
Chiều 11/9/2018, tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN 2018 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham quan khu trưng bày của TH True MILK.
Chiều 11/9/2018, tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) 2018 đang diễn ra tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tham quan khu trưng bày của TH True MILK.

Phó Thủ tướng đánh giá cao chuỗi sản xuất sữa tươi của TH tại Việt Nam và nhấn mạnh- nếu như thị trường còn nhiều loại sữa nước được chế biến từ sữa bột pha lại (sữa hoàn nguyên) thì TH là doanh nghiệp sữa chỉ sản xuất và chế biến sữa tươi chất lượng cao. Đây là thông tin Phó Thủ tướng chia sẻ với lãnh đạo tỉnh Quảng Tây và các quan khách quốc tế tham dự sự kiện.

Ngoài sữa tươi sạch, sữa tươi hữu cơ, sữa chua, thì thức uống lên men từ mầm lúa mạch TH true MALT, thức uống thảo dược TH true Herbal, sữa hạt cao cấp TH true NUT- những sản phẩm mới của TH vừa ra mắt thị trường Việt Nam… cũng là những sản phẩm được doanh nghiệp này mang từ Việt Nam sang để giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Tây tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như sữa và các sản phẩm sữa, nông sản sạch… được nhập khẩu nhiều hơn vào thị trường Trung Quốc.

Hội chợ thường niên CAEXPO là hoạt động hợp tác đa phương giữa ASEAN và Trung Quốc, có quy mô trưng bày được mở rộng năm 2018 lên 104.000m2 (tương đương trên 5000 gian hàng).  Việc tham gia CAEXPO với quy mô và chất lượng ngày được cải thiện sẽ là sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư… quan trọng giúp tăng cường liên kết với các nước trong khu vực, đồng thời tăng cường xuất khẩu hàng hóa dịch vụ của Việt Nam sang Trung Quốc và các nước ASEAN.

Năm  2018, với vai trò là cửa ngõ Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc, cầu nối giữa Cộng đồng kinh tế ASEAN và đất nước 1,3 tỷ dân, Việt Nam tiếp tục là quốc gia có quy mô lớn nhất tại Hội chợ, sau nước chủ nhà Trung Quốc, với khoảng 250 gian hàng của 133 doanh nghiệp, tổng diện tích khoảng 5000m2. Trong đó, nổi bật là gian hàng của Tập đoàn TH, được thiết kế riêng biệt trên diện tích 54m2, ngay cạnh gian hàng quốc gia trưng bảy các sản phẩm của Việt Nam. Gian hàng đã thu hút sự chú ý của rất đông người tham dự triển lãm và các đài truyền hình Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, Tập đoàn đã mở chi nhánh tại Quảng Châu và đã đưa sản phẩm TH true MILK vào một số siêu thị của khu vực. Tháng 11/2017, TH đã chính thức khởi động dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tại huyện vùng biên Vị Xuyên (Hà Giang). Ngoài cung ứng sữa tươi cho thị trường trong nước, dự án sẽ tiếp cận thị trường sữa Trung Quốc và triển khai xuất khẩu chính ngạch sản phẩm sữa tươi sang thị trường này. 

Trung Quốc là thị trường rất lớn và tiềm năng với dân số cao nhất thế giới, tổng giá trị thị trường sữa lên đến khoảng 30 tỷ USD/năm. Nhu cầu đối với sản phẩm sữa tại Trung Quốc được dự báo tăng 37% lên 76 tỷ USD trong 5 năm tới để vượt qua Mỹ trở thành thị trường sữa lớn nhất thế giới.

Ngày 7/9 vừa qua, Tập đoàn TH đã khởi công xây dựng nhà máy chế biến sữa tại Kaluga thuộc Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa TH có giá trị đầi tư lên tới 2,7 tỷ USD, đánh dấu bước tiến của thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK tại thị trường Nga. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Alexei Vasilievich Gordeev cũng tham dự sự kiện quan trong này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.