Phó Thủ tướng Vũ Khoan: Chuyến thăm mở ra giai đoạn mới trong quan hệ Việt - Mỹ

Phó Thủ tướng Vũ Khoan: Chuyến thăm mở ra giai đoạn mới trong quan hệ Việt - Mỹ
Thủ tướng Phan Văn Khải và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã trả lời phỏng vấn TTXVN.

Thủ tướng Phan Văn Khải và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ. Xin Phó Thủ tướng cho biết mục đích và ý nghĩa của chuyến thăm này.

Có thể nói đây là một chuyến thăm lịch sử vì chuyến thăm lần này là chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ đầu tiên của người đứng đầu chính phủ nước CHXHCN Việt Nam sau 30 năm kết thúc chiến tranh, lại đúng vào dịp hai nước đang có những hoạt động thiết thực kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, bình thường hóa quan hệ và cũng là dịp kỷ niệm 5 năm hai nước ký Hiệp định thương mại song phương (BTA).

Đây là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta giải thích với chính quyền, quốc hội, doanh nghiệp và giới báo chí Mỹ về các chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Đây là dịp chúng ta giới thiệu hình ảnh về một nước Việt Nam thống nhất đang phát triển mạnh mẽ, ổn định và hội nhập. Thông qua các cuộc tiếp xúc với chính quyền, quốc hội, doanh nghiệp và báo chí Mỹ, Đoàn đã tranh thủ được sự hưởng ứng của họ và góp phần đẩy lùi những thông tin sai lệch về Việt Nam.

Chuyến thăm cũng là dịp để hai nước nhìn lại mối quan hệ sau 10 năm bình thường hóa, xác định khuôn khổ quan hệ trong thời gian tới.

Xin Phó Thủ tướng đánh giá kết quả cụ thể đạt được trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Phan Văn Khải.

Phó Thủ tướng Vũ Khoan: Chuyến thăm mở ra giai đoạn mới trong quan hệ Việt - Mỹ ảnh 1
Phó Thủ tướng Vũ Khoan

Có thể nói chuyến thăm đã thành công tốt đẹp. Thủ tướng và các thành viên của đoàn đã có hàng trăm cuộc tiếp xúc khác nhau với chính quyền, quốc hội, các doanh nghiệp và giới báo chí Mỹ, thông qua đó giúp họ hiểu rõ thêm về Việt Nam và đánh giá cao vị trí của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương. Đã có hàng nghìn bài báo viết về chuyến thăm, điều đó rất có lợi cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phan Văn Khải và Tổng thống Mỹ G. Bush, hai nhà lãnh đạo đã hài lòng về sự phát triển nhiều mặt trong 10 năm qua, nhất là sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, thương mại và thống nhất đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới thông qua việc phát triển mối quan hệ đối tác xây dựng, hợp tác hữu nghị về nhiều mặt trên cơ sở bình đẳng, cùng tôn trọng lẫn nhau và hai bên cùng có lợi.

Trên tinh thần đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí khuyến khích các ngành hành pháp, lập pháp, giới khoa học, doanh nhân, quân nhân và công dân hai nước tăng cường tiếp xúc, thúc đẩy hơn nữa sự trao đổi kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, văn hóa và giáo dục thông qua Quỹ giáo dục Việt Nam.

Điều đáng nói là Chính phủ Mỹ thừa nhận nguyên tắc chỉ đạo quan hệ hai nước là bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Trong quan hệ kinh tế thương mại, giới doanh nghiệp Mỹ rất hào hứng làm ăn với ta. Có rất nhiều tập đoàn hàng đầu của Mỹ như Microsoft, IMB, Intel, Motorola, Boeing, AES, General Electrics, Citi Group, Unocal, ACE và New York Life đã có những đề nghị hợp tác cụ thể với Việt Nam. Trong chuyến đi này đã có những ký kết cụ thể trị gần 1 tỷ USD giữa doanh nghiệp của hai nước.

Cũng trong chuyến thăm này, Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam gia nhập WTO. Trước chuyến thăm, hai bên đã có cuộc đàm phán và đã đạt được bước tiến khá dài. Hai bên cũng nhất trí tăng cường nỗ lực nhằm giải quyết những vấn đề còn lại sau vòng đàm phán vừa qua.

Bên cạnh việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, hai bên cũng nhất trí thúc đẩy giao lưu và hợp tác sâu hơn về các vấn đề y tế và nhân đạo, bao gồm cả việc ngăn ngừa dịch bệnh, đặc biệt là HIV/AIDS và cúm gia cầm, tăng cường hợp tác trong nông nghiệp, giáo dục, đào tạo.

Hai bên cũng ký kết Hiệp định về con nuôi, một vấn đề mà phía Mỹ rất quan tâm. Về quốc phòng, hai bên đã thỏa thuận việc quân nhân của ta sang Mỹ học tiếng Anh, quân y, kỹ thuật, chứ không phải là việc Hoa Kỳ cử người sang huấn luyện cho quân nhân Việt Nam như một vài báo nước ngoài đưa tin.

Đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, nhất là ở Mỹ, chúng ta khẳng định chính sách của Đảng và Nhà nước ta coi đồng bào là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc, là nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Có thể nói số người do thiếu thông tin, hoặc tiếp nhận được những thông tin sai lệch về tình hình đất nước phản đối chúng ta nay đã giảm đi rất nhiều.

Mặc dù đã đạt được sự nhất trí cao về nhiều mặt, nhưng hai bên cũng còn một số khác biệt về nhân quyền, tôn giáo. Qua giải thích của chúng ta, phía Mỹ cũng đã có những hiểu biết thêm về chính sách của chúng ta, nhưng điều quan trọng là hai bên đã nhất trí thông qua đối thoại để thu hẹp bất đồng.

Đề nghị Phó Thủ tướng cho biết triển vọng về quan hệ giữa nước ta và Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Có thể nói sau đợt hoạt động khẩn trương, căng thẳng, chuyến đi đã thu được kết quả tốt đẹp. Chuyến thăm lần này đã tạo đà cho việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Trong cách nhìn Việt Nam của người Mỹ đã có sự thay đổi: Ngày xưa là một Việt Nam chiến tranh, ngày nay là hợp tác và phát triển.

Chuyến thăm cũng đã mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hai nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, nhất là về quan hệ kinh tế, thương mại. Việc các tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ vào đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam là một tín hiệu khả quan. Chúng ta có thể nhân đà này tranh thủ thu hút đầu tư của Mỹ vào Việt Nam mạnh hơn để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

MỚI - NÓNG