Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại phiên họp bất thường, chiều 30/12, Ban Chấp hành Trung ương biểu quyết, thống nhất để Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XIII.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Ngoài việc cho thống nhất để ông Vũ Đức Đam thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương cũng đã cho ý kiến về 2 nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Ông Vũ Đức Đam sinh ngày 3/2/1963 tại Hải Dương. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII. Ông Đam có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế, Kỹ sư Điện tử-tin học.

Về quá trình công tác, ông Vũ Đức Đam từng là kỹ sư, Công ty xuất nhập khẩu và Dịch vụ kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện; Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Bưu điện.

Tháng 10/1994 - 11/1995, ông giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ; rồi Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ ASEAN, Văn phòng Chính phủ; Thư ký rồi Trợ lý Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Từ tháng 3/2003, ông được điều động, luân chuyển và giữ chức Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đến tháng 8/2005, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X (từ 4/2006). Sau đó ông được luân chuyển về Quảng Ninh, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy rồi Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh.

Từ tháng 8/2011 - 11/2013, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đến tháng 11/2013, ông giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Khi đại dịch COVID-19 mới xuất hiện (tháng 1/2020), Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, trong đó giao ông Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Ngày 24/8/2021, tại cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đã thống nhất phân công Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch; trực tiếp chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất từ Trung ương xuống địa phương.

MỚI - NÓNG