Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Sóc Trăng

0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Sóc Trăng
TPO - Ngày 7/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID -19 dẫn đầu đoàn công tác, đã làm việc tại tỉnh Sóc Trăng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng, ngày 4/7, tỉnh phát hiện ca nhiễm đầu tiên tại cộng đồng có nguồn lây từ ổ dịch chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TP. HCM).

Đến nay, dịch đã xuất hiện tại 11/11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh với tổng số ca mắc tính đến 17h ngày 6/8 là 388 ca (trong đó tính riêng từ ngày 19/7 đến nay là 316 ca), đã điều trị khỏi 48 ca; tổng số F1 là 2.887 người, đã hoàn thành cách ly tập trung 640 người; số lượng F2 là 13.458 người; có 9.366 người hết thời hạn cách ly tại nhà; số bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong do bệnh lý khác là 4 người.

Hiện nay toàn tỉnh có 89 cơ sở cách ly với sức chứa 8.367 người, trong đó cấp tỉnh có 8 cơ sở với sức chứa 982 người, cấp huyện có 81 cơ sở với sức chứa 7.385 người. Hiện tại đang cách ly 4.088 người (trong đó có 3.949 đối tượng là F1, 139 người về từ vùng dịch), còn khả năng tiếp nhận được 4.279 người.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Sóc Trăng ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc tại Sóc Trăng.

Hiện tại tỉnh đảm bảo yêu cầu cách ly ở cấp độ 4. Trong trường hợp diễn biến dịch nâng lên cấp độ 5 với mức trên 500 người nhiễm phải điều trị, phương án của tỉnh là sẽ sử dụng thêm các khu của quân đội và một số khu ký túc xá của các Trường Cao đẳng, Trường Dân tộc nội trú và một số cơ sở trường học sẽ được huy động với khả năng cách ly tập trung trên 14.000 ngàn người.

Về tình hình tiêm vắc xin, đến nay Sóc Trăng đã nhận được 72.000 liều. Tỉnh đã tổ chức tiêm 3 đợt với tổng số đối tượng được tiêm là 58.580 (đạt 81,36%). Tổng số người đủ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vắc xin là 58.580/847.000 người (đạt 6,9%). Thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin năm 2021-2022, tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện với 57 điểm tiêm, 114 bàn tiêm, có thể tiêm được 12.000 – 15.000 liều/ngày.

Tại buổi làm việc, Sóc Trăng cũng kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ 1 đội cán bộ y tế gồm các bác sĩ, điều dưỡng có kinh nghiệm điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng, nguy kịch khi dịch chuyển sang cấp độ 5; hỗ trợ một số trang thiết bị y tế kỹ thuật cao trong điều trị COVID-19 như 1 hệ thống ECMO, 2 hệ thống máy xét nghiệm PCR, 50 máy thở chức năng nâng cao để tăng cường năng lực xét nghiệm và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Sớm cung cấp đủ số lượng vắc xin theo kế hoạch để tỉnh triển khai hoàn thành tiêm chủng trong năm 2021.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Sóc Trăng ảnh 2

Quang cảnh buổi làm việc.

Ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, địa phương thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với tất cả sự đồng thuận, đồng lòng của người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, số ca nhiễm vẫn tăng từng ngày, trong đó ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn khá phức tạp, nhiều địa phương xuất hiện F0 do người dân trở về từ vùng dịch. Sóc Trăng đang tập trung quyết liệt kiểm soát dịch bệnh nhanh chóng để phục vụ cho sản xuất và ổn định cuộc sống người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những nỗ lực, thành công bước đầu của cả hệ thống chính trị, người dân Sóc Trăng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua.

Phó Thủ tướng lưu ý, Sóc Trăng tránh tuyệt đối tình trạng nói phương pháp, biện pháp phòng chống dịch thì rất cao mà khi thực hiện bên dưới chỉ mạnh được vài ngày rồi sau đó lỏng dần. Phó Thủ tướng dẫn chứng các địa phương để xảy ra tình trạng này thì sau đó dịch bệnh rất phức tạp.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng đề nghị Sóc Trăng tiếp tục phát huy tốt vai trò của các tổ y tế cộng đồng. Các biện pháp phòng chống dịch phải được thực hiện nghiêm túc. Đồng thời động viên các doanh nghiệp, người nông dân cố gắng điều chỉnh thói quen, phương thức để duy trì được sản xuất trong trạng thái bình thường mới. Cố gắng không để dịch xâm nhập vào và nếu có thì phải phát hiện và dập được ngay.

MỚI - NÓNG