Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu gấp rút làm đường ven biển ở Hải Phòng

TPO - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu TP Hải Phòng chỉ đạo các nhà thầu tháo gỡ vướng mắc, huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết đưa tuyến đường ven biển vào sử dụng trong năm 2022.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu gấp rút làm đường ven biển ở Hải Phòng ảnh 1

Trong chuyến thăm, làm việc với UBND TP Hải Phòng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và lãnh đạo một số bộ, ngành đã kiểm tra Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa phận thành phố Hải Phòng.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu gấp rút làm đường ven biển ở Hải Phòng ảnh 2

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa phận thành phố Hải Phòng từ đường tỉnh 353 (còn gọi là đường Phạm Văn Đồng, thuộc quận Đồ Sơn) đến cầu Thái Bình và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo hình thức đối tác công tư (PPP). Dự án được đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu gấp rút làm đường ven biển ở Hải Phòng ảnh 3

Tuyến đường bộ ven biển qua địa phận TP Hải Phòng dài 20km, dọc các huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng và quận Đồ Sơn. Gần 9km còn lại đi qua địa phận huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu gấp rút làm đường ven biển ở Hải Phòng ảnh 4

Kiểm tra dự án, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, hiện công trình đã được bàn giao đầy đủ mặt bằng, sẵn vật liệu, bố trí đủ vốn. Do đó, hoàn toàn có cơ sở để rút ngắn tiến độ thực hiện.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu gấp rút làm đường ven biển ở Hải Phòng ảnh 5

Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố Hải Phòng chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương tháo gỡ một số vướng mắc, huy động phương tiện, nhân lực, tổ chức thi công 2 ca liên tục để rút ngắn tiến độ từ 15 tháng xuống 9 tháng. Quyết tâm đưa vào sử dụng ngay trong năm 2022.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu gấp rút làm đường ven biển ở Hải Phòng ảnh 6

Theo BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng, hiện dự án đã thực hiện được 33% khối lượng công việc gồm xử lý nền đường, phối đá dăm, cống ngang đường, cầu Lạch Họng, cầu ĐH.212.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu gấp rút làm đường ven biển ở Hải Phòng ảnh 7

Riêng cầu Văn Úc đã hoàn thành lao lắp dầm, bản mặt cầu 14/48 nhịp và đã hợp long cầu chính, đạt 60% khối lượng.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu gấp rút làm đường ven biển ở Hải Phòng ảnh 8

Cận cảnh công trường thi công xây dựng cầu Văn Úc, nối huyện Tiên Lãng và quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng).

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu gấp rút làm đường ven biển ở Hải Phòng ảnh 9

Khi hoàn thành, tuyến đường ven biển sẽ kết nối giao thông giữa tỉnh Thái Bình với Hải Phòng. Đoạn qua địa phận TP Hải Phòng, tuyến đường sẽ là cầu nối đường tỉnh 353 (đường Phạm Văn Đồng, quận Đồ Sơn) với các huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, giao thông - đô thị, liên kết vùng.

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.