Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kiểm tra một số dự án tại Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 16/5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường thực hiện dự án đường nối từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến Đường tỉnh 918 (thuộc dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị) và dự án bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ.

Dự án đầu tư xây dựng mới bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ thuộc dự án nhóm A, công trình y tế cấp I, quy mô 500 giường; xây dựng tại khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.728 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA của Chính phủ Hungary là 56.927.480 Euro (tương đương hơn 1.393 tỷ đồng, chiếm hơn 80,66%) và vốn đối ứng của TP Cần Thơ là 13.646.520 Euro (tương đương hơn 334 tỷ đồng, chiếm hơn 19,34%). Chủ dự án là Sở Y tế Cần Thơ. Thời gian thực hiện từ năm 2015-2022.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kiểm tra một số dự án tại Cần Thơ ảnh 1

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ quy mô 500 giường.

Báo cáo với Phó Thủ tướng về dự án này, ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, dự án gặp một số vấn đề như phát sinh chi phí lưu kho bãi của 71 container hàng hóa vật liệu và gạch ốp lát do chậm trễ trong việc thông quan thời gian qua.

Ngoài ra, Liên danh Nhà thầu EPC đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 50% hàng hóa xuất xứ các trang thiết bị y tế chuyên dùng so với hợp đồng đã được ký kết nên phát sinh các thủ tục đầu tư…

Bên cạnh đó, thời gian thực hiện dự án theo Hiệp định đã được ký kết sẽ kết thúc vào ngày 11/7/2022. Do đó, thành phố Cần Thơ đề xuất điều chỉnh thời gian trong Hiệp định vay đến ngày 11/7/2025 để đảm bảo thời gian hoàn thành dự án.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kiểm tra một số dự án tại Cần Thơ ảnh 2

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ về dự án bệnh viện Ung bướu.

Trước đó trong công văn gửi Bộ KH&ĐT, UBND TP Cần Thơ cho biết, với các khó khăn, vướng mắc có liên quan đến dự án, cùng với ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 dẫn đến tiến độ triển khai thực hiện hợp đồng Tổng thầu EPC bị chậm.

UBND TP Cần Thơ đề nghị Bộ KH&ĐT thẩm định báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án từ 42 tháng (3,5 năm) thành 78 tháng (6,5 năm) tính từ ngày Hiệp định vay có hiệu lực là từ ngày 11/1/2019 đến ngày 11/7/2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, dự án Bệnh viện Ung bướu rất quan trọng và ý nghĩa với TP Cần Thơ cũng như các địa phương trong vùng ĐBSCL.

Về xây lắp bệnh viện đã hoàn thành hơn 80%, còn trang thiết bị vẫn đang bị vướng mắc bởi nhiều yếu tố. Vì vậy Cần Thơ cần tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành để cùng tháo gỡ khó khăn.

Đối với Hiệp định vay, Cần Thơ phối hợp các bộ, ngành liên quan để nhanh chóng điều chỉnh, thống nhất, dứt điểm vấn đề sớm để đưa dự án vào hoạt động.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kiểm tra một số dự án tại Cần Thơ ảnh 3

Dự án đường nối từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến Đường tỉnh 918, thuộc dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kiểm tra một số dự án tại Cần Thơ ảnh 4

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh thông tin với Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại hiện trường công trình đường nối từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến Đường tỉnh 918.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cũng yêu cầu Cần Thơ đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công các công trình; tập trung giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm mang tính đột phá để phát triển thành phố cũng như tạo sức lan tỏa để phát triển kinh tế, xã hội của toàn vùng.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra hiện trường dự án đường nối từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến Đường tỉnh 918, thuộc dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị...

MỚI - NÓNG