Phó Thủ tướng gặp mặt 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2015

Phó Thủ tướng gặp mặt 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2015
TPO - Ngày 8/8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gặp mặt đoàn đại biểu 100 doanh nhân trẻ về dự Lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2015. Tham dự buổi gặp mặt có Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng.

Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam Bùi Văn Quân báo cáo với Phó Thủ tướng Vũ  Văn Ninh về hoạt động Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Chương trình bình chọn Danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2015.

Phó Thủ tướng gặp mặt 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2015 ảnh 1

Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam Bùi Văn Quân báo cáo với Phó Thủ tướng

Trải qua 22 năm hình thành và phát triển, Hội Doanh nhân trẻ đến nay được thành lập tại 63 tỉnh thành và 4 ngành kinh tế, với gần 10 ngàn hội viên. Nhiều hoạt động của Hội đến nay đã trở thành thương hiệu như Giải thưởng Sao Vàng đất Việt, Giải thưởng Sao Đỏ; chương trình Thắp sáng Tài năng kinh doanh trẻ...

Năm 2015 là năm đầu tiên tổ chức Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc nhằm tôn vinh, động viên, khuyến khích những doanh nhân trẻ mới khởi nghiệp, đồng thời tìm kiếm, bồi dưỡng những nhân tố mới cho Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và ứng cử viên tiềm năng cho Giải thưởng Sao Đỏ trong tương lai.

100 doanh nhân trẻ được vinh danh là những người đang giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các doanh nghiệp đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có thành tích xuất sắc trong quản lý, điều hành doanh nghiệp; tích cực tham gia công tác xã hội, phát triển cộng đồng, doanh nghiệp thuộc quyền quản lý.

Phó Thủ tướng gặp mặt 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2015 ảnh 2

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương thành tích của các doanh nhân trẻ tiêu biểu khởi nghiệp

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương thành tích của các doanh nhân trẻ tiêu biểu khởi nghiệp thành công và sáng kiến tổ chức chương trình của Hội doanh nhân trẻ Việt Nam. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn đồng hành và có những cơ chế, chính sách cụ thể tạo điều kiện phát triển cho các doanh nghiệp trẻ, doanh nhân trẻ nói riêng và doanh nghiệp, doanh nhân nói chung.

Phó Thủ tướng nêu rõ năm nay đất nước ta có những điều kiện phát triển tốt hơn, kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc, chủ động hơn trong điều hành. Trong 6 tháng đầu năm nay, kinh tế tăng trưởng 6,28% - cao nhất so với cùng kỳ 5 năm trở lại đây. Các chỉ số phát triển công nghiệp, nông nghiệp đang có xu hướng phục hồi tốt; làm tốt an sinh xã hội. Đất nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, kinh tế khu vực mang đến nhiều cơ hội, song cũng không ít thách thức.

“Tôi mong các bạn trẻ với hoài bão, ước mơ, nghị lực và sự táo bạo, cùng những kết quả đạt được, sẽ chủ động hơn nữa đón cơ hội, thời cơ, thực hiện tốt”, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp trẻ nói riêng và doanh nghiệp nói chung cần có sự liên kết với nhau; tái cơ cấu sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất để tạo ra giá trị sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh; phát triển đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng gặp mặt 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2015 ảnh 3

Trong chương trình, các đại biểu đã phát biểu nhiều kiến nghị, đề xuất lên Phó Thủ tướng

Phó Thủ tướng gặp mặt 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2015 ảnh 4
Phó Thủ tướng gặp mặt 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2015 ảnh 5

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Bùi Văn Quân tặng biểu trưng Logo Doanh nhân trẻ cho Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Phó Thủ tướng gặp mặt 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2015 ảnh 6

Phó Thủ tướng Vũ Văn  Ninh tặng quà cho các đại biểu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2015

Phó Thủ tướng gặp mặt 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2015 ảnh 7
Phó Thủ tướng gặp mặt 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2015 ảnh 8

Phó Thủ tướng Vũ Văn  Ninh và Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.