Phó thủ tướng chỉ đạo khai quật tàu cổ tại biển Dung Quất

Tàu chở gốm sứ thời nhà Minh, có khả năng khi đi qua vùng biển Quảng Ngãi thì bị đắm.
Phó thủ tướng chỉ đạo khai quật tàu cổ tại biển Dung Quất ảnh 1

Chuyên gia khảo sát thực địa khu vực phát hiện tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất. Ảnh: Bảo tàng lịch sử quốc gia

Ngày 12/6, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo phương án khai quật tàu cổ tại biển Dung Quất, Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch khẩn trương tiếp thu ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Quảng Ngãi để hoàn chỉnh nội dung và dự toán phương án khai quật...

Bộ Tài chính thẩm định dự toán phương án thăm dò, khai quật, tổng hợp trình Thủ tướng phê duyệt bổ sung kinh phí.

UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, xử lý các kiến nghị của Công ty Hào Hưng – đơn vị phát hiện tàu cổ, theo quy định pháp luật,; báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tháng 7/2017, trong quá trình nạo vét luồng lạch làm cảng nước sâu xây dựng cảng tại vùng biển Dung Quất, Công ty Hào Hưng phát hiện nhiều cổ vật gốm sứ và ván thuyền ở độ sâu 9m, cách bờ 7m.

Sau đó, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng các nhà khảo cổ học phát hiện xác tàu cổ dài khoảng 20-30m, có nhiều chồng gốm.

Chuyên gia nhận định hiện vật gốm sứ này thuộc thời nhà Minh (Trung Quốc), niên đại thế kỷ XVI, có khả năng tàu chở cổ vật gốm sứ đi qua vùng biển Quảng Ngãi thì bị đắm.

Do phát hiện tàu cổ, đơn vị thi công đã tạm dừng nạo vét. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất lập trại dã chiến trên bờ để bảo vệ tàu cổ.

Công ty Hào Hưng hiện nhiều lần kiến nghị sớm khai quật tàu cổ để tiếp tục thực hiện dự án. Tỉnh Quảng Ngãi có nhiều văn bản kiến nghị đến Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch nhưng vẫn chưa có phương án khai quật.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.