Phó giáo sư người Việt nhận giải thưởng Cơ học tính toán

TP - PGS.TS Bùi Quốc Tính vừa được Hiệp hội Cơ học tính Toán Nhật Bản (JACM) thông báo là người được nhận giải thưởng The 2018 JACM Young Investigator Award (giải thưởng cho những nhà khoa học trẻ về Tính toán Cơ học).
Phó giáo sư người Việt nhận giải thưởng Cơ học tính toán ảnh 1

PGS.TS Bùi Quốc Tính

 Đây là giải thưởng được JACM trao cho các nhà khoa học không quá 40 tuổi ghi nhận sự đóng góp khoa học cho chuyên ngành Cơ học tính toán, và sự nghiệp khoa học, cũng như thành tích nghiên cứu xuất sắc.

Tùy từng năm, JACM sẽ chọn ra 2 hoặc 3 nhà khoa học có tuổi không quá 40 để trao giải thưởng này.  Giải thưởng do Chủ tịch JACM làm chủ tịch hội đồng xét duyệt. Được biết, giải thưởng The JACM Young Investigator Award được trao bắt đầu từ 2004 đến nay. Giải thưởng năm nay sẽ được trao tại Hội nghị Cơ học Tính toán Thế giới (WCCM 2018), 22-27/7 tại New York, Mỹ.

Được biết, PGS.TS Bùi Quốc Tính đang giảng dạy và làm việc tại  Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường, Trường ĐH Công nghệ Tokyo. Trước khi làm việc tại đây, anh đã từng học và làm việc ở Bỉ, Áo, Pháp, và Đức.  

Anh tốt nghiệp Tiến sỹ Kỹ thuật tại Đại học Công nghệ Vienna, Áo (Vienna University of Technology) năm 2009. Là tác giả và đồng tác giả của 117 công trình khoa học trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.