Phó Giám đốc kho bạc trần tình vụ "nhà có sới bạc"

Quán cà phê của vợ chồng ông Kiên, bị bắt quả tang chứa chấp cờ bạc.
Quán cà phê của vợ chồng ông Kiên, bị bắt quả tang chứa chấp cờ bạc.
TP - Ông Hồng Trung Kiên, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau giải thích vụ đánh bạc bị bắt tại quán cà phê ở nhà ông chiều 5/3, người đánh bạc lợi dụng lúc vợ chồng ông đi vắng. 

Khoảng 15 giờ ngày 5/3, Công an tỉnh Cà Mau ập vào quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi, phường 9 (TP Cà Mau), bắt quả tang 7 người đang đổ cá ngựa ăn tiền, thu giữ 30 triệu đồng tiền mặt. Quán do bà Mai Thu Phượng (vợ ông Kiên) làm chủ. Ông Kiên nói: “Lúc đó, vợ tôi đi vắng còn tôi ở cơ quan”.

Vài hộ dân ở gần quán cà phê Thảo lại kể, nơi đây thường tụ tập những người có máu đỏ đen. Đa phần khách quen tới quán để “ủng hộ”, buổi trưa có khoảng chục người làm nghề kinh doanh, tiếp thị và họ ngồi đến chiều. Quán thiết kế dạng sân vườn, nhiều đồ gỗ đắt tiền, phía sau còn nuôi nhím. 

Ông Hồ Trung Việt, Chủ tịch UBND TP Cà Mau nói sẽ cùng Cơ quan CSĐT xử lý nghiêm các sai phạm nếu được phát hiện. Đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vụ việc đang được điều tra.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.