Phó giám đốc Công an: Nổ xe ở Bắc Ninh không phải do chập điện

Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng sau vụ nổ.
Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng sau vụ nổ.
TP - Chiếc xe khách giường nằm thuộc nhà xe Ka Long chạy tuyến Thái Nguyên - Quảng Ninh bất ngờ phát nổ đêm 21/2, làm 2 người tử vong tại chỗ, 16 người bị thương. Cơ quan chức năng bước đầu xác định, vụ việc do vật nổ gây ra, không phải do chập điện hoặc do xăng.

Giây phút kinh hoàng

Khoảng 22h30 ngày 21/2, xe giường nằm của nhà xe Ka Long mang BKS 14B - 006.94 lưu thông trên tuyến Thái Nguyên - Quảng Ninh qua QL18, đến địa phận xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, bất ngờ phát nổ. Vụ nổ làm hư hỏng gần hết cửa kính ô tô, nhiều mảnh kính bị thổi bay xa hàng chục mét, hành lý của hành khách văng ra ngoài… “Tiếng nổ rất lớn, nhiều người ở cách xa hơn 1km vẫn nghe thấy” - một người dân nói.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phong tỏa để khám nghiệm hiện trường. Lực lượng công binh cũng được huy động dò tìm chất nổ. Đến hơn 2h sáng 22/2, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất. Vụ nổ khiến 2 người tử vong, 16 người bị thương. Cơ quan chức năng nhận định, 2 nạn nhân tử vong là Dương Văn Chung (24 tuổi, quê Bắc Giang) và Nguyễn Văn Công (55 tuổi, quê Thái Nguyên).

Theo một số nạn nhân, thời điểm xảy ra vụ nổ trên xe có khoảng 40 hành khách, họ nằm kín hết chỗ và có người phải nằm dưới lối đi. Anh Nông Đức Thương (22 tuổi, quê Tuyên Quang) - một nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho biết, khoảng 19h30 anh lên xe khách Ka Long tại bến xe Thái Nguyên. 

Đến hơn 22h, anh Thương ngửi thấy mùi khét trên xe. Không lâu sau đó, chiếc xe phát nổ khiến anh Thương bị cháy xém tóc, xây xước mặt. “Tôi đang chơi điện tử trên điện thoại thì xe bất ngờ phát nổ khiến người bị bắn về phía trước gần 3 mét rồi rơi xuống dưới sàn xe. Lúc này, nhiều người hô hoán nhau tháo chạy ra ngoài thoát thân” - anh Thương kể.

Anh Nguyễn Văn Ngân (42 tuổi, quê Bắc Giang) nói, lúc xảy ra vụ nổ anh đang nằm ngủ ở phía cuối xe trên giường tầng 2. Khi xe phát nổ anh thấy người mình bị đập lên đập xuống như điện giật và không thể kêu cứu được và cố gắng ra ngoài bằng lối cửa trước. Sau khi được đưa vào viện, anh Ngân bị nôn ra máu, đau tức ngực”. Khi tôi tỉnh dậy chỉ còn vài người trên xe, họ la hét, hoảng loạn” - anh Ngân chia sẻ.

Loại bỏ nguyên nhân do chập điện, xăng

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản chỉ đạo Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tăng cường y bác sĩ  tích cực điều trị cho các nạn nhân trong vụ nổ xe khách; Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với UBND huyện Quế Võ thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân và gia đình họ; Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Lữ đoàn công binh 229, Viện kiểm sát tỉnh và các cơ quan liên quan, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Phó giám đốc Công an: Nổ xe ở Bắc Ninh không phải do chập điện ảnh 1

Nạn nhân được điều trị tại bệnh viện

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tử  Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay trong đêm 21/2,tỉnh đã huy động các lực lượng xuống hiện trường ứng cứu, đưa người bị thương đi cấp cứu.

 “Trong số các nạn nhân bị thương chỉ có 2-3 người bị thương nặng do sức ép của vụ nổ và rất may trong số này không có ai nguy hiểm đến tính mạng. UBND tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm hỏi, hỗ trợ mỗi người bị thương 2 triệu đồng, gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng” - ông Quỳnh cho hay.

Ông Lê Văn Tòng, Giám đốc hợp tác xã Ka Long cho biết, chiếc xe khách gặp nạn là xe của HTX, đang trên đường từ Thái Nguyên đi Quảng Ninh. “Sau khi xảy ra sự việc lái xe đã báo về cơ quan và khoảng 30 phút sau chúng tôi đã có mặt tại hiện trường, thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân. Theo thông tin, hình ảnh chúng tôi nắm được thì vụ nổ xảy ra tại ở khu vực giữa xe. Lái xe báo cáo thời điểm đó xe chở theo hơn 30 hành khách” - ông Tòng nói.

Chiều tối 22/2, trao đổi với phóng viên về nguyên nhân vụ nổ, đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ nổ do vật nổ gây ra; loại bỏ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do chập điện hoặc do xăng gây nên. 

Khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân

Ngày 22/2 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ xe khách phát nổ tối 21/2 khiến 2 người tử vong và 16 người bị thương. Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng thuộc tỉnh Bắc Ninh trong việc tiếp cận, bảo vệ hiện trường, cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa các nạn nhân và khắc phục hậu quả. Ông cũng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.        

 Nguyễn Hoàn


MỚI - NÓNG