Phó Giám đốc Công an Hà Nội giải thích việc lái xe phải quay đầu tại chốt kiểm dịch

0:00 / 0:00
0:00
Các chốt kiểm soát phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa. Ảnh: Thanh Hà.
Các chốt kiểm soát phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa. Ảnh: Thanh Hà.
TPO - Sáng nay (14/7), rất nhiều xe tải, xe khách không được vào Hà Nội do không đảm bảo quy định phòng chống dịch, vậy tài xế cần chuẩn bị những gì để có thể qua các chốt kiểm soát?

Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng 14/7, tại chốt kiểm soát dịch số 1 và số 2 tại ngã 3 Cầu Giẽ (huyện Phú Xuyên) và Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (huyện Thanh Trì) lực lượng chức năng đã tiến hành dừng các phương tiện xe tải, xe khách để kiểm tra, khai báo y tế trước khi vào Hà Nội.

Tuy nhiên, trong số đó có nhiều phương tiện từ các vùng có dịch bị yêu cầu quay đầu trở lại, không được vào Hà Nội do không có các giấy tờ cần thiết.

Sau khi đo thân nhiệt, khai báo y tế, cán bộ y tế tại chốt kiểm soát giải thích cho các lái xe trên rằng, họ không có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR hoặc chỉ có kết quả test nhanh nên không đảm bảo quy định.

Còn theo đại tá Trần Ngọc Dương – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đối với các phương tiện di chuyển từ 14 tỉnh, thành có dịch thì cán bộ chốt kiểm soát sẽ yêu cầu lái xe quay đầu lại nếu không có kết quả xét nghiệm PCR trong thời hạn 3 ngày trước khi về Hà Nội. Còn lái xe đi từ các vùng khác tới sẽ kiểm tra giấy tờ, đo thân nhiệt, khai báo y tế và có thể test nhanh nếu cần thiết.

“Để vào Hà Nội được thuận lợi và nhanh chóng, tốt nhất người dân nên làm xét nghiệm có kết quả âm tính bằng phương pháp PCR trong thời hạn 3 ngày, khai báo y tế trước qua mạng, đeo khẩu trang, đảm bảo giữ khoảng cách trên xe, chuẩn bị giấy tờ như chứng minh nhân dân, bằng lái xe… để đối chiếu và khai báo tạm trú ở đâu khi vào Hà Nội” – đại tá Dương nói.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội giải thích việc lái xe phải quay đầu tại chốt kiểm dịch ảnh 1

Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: Thanh Hà.

Theo đại tá Dương, 22 chốt kiểm soát dịch có nhiệm vụ là phòng chống dịch và ngăn chặn các trường hợp F0 vào địa bàn thành phố Hà Nội. Do vậy, các chốt hoạt động hết sức linh hoạt, giải quyết các khâu thật nhanh nhằm rút ngắn thời gian cũng như tránh ùn tắc giao thông.

Đại tá Trần Ngọc Dương mong muốn, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, người dân cần nắm được các chốt kiểm soát dịch và những thủ tục cần thiết để có thể vào Hà Nội được thuận lợi nhất.

"Các tổ công tác sẽ tạo điều kiện tối đa cho người dân, đảm bảo hoạt động kinh doanh vận tải được hoạt động bình thường, không “ngăn sông cấm chợ” nhưng phải đảm bảo quy định về phòng chống dịch” - đại tá Dương cho biết.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND thành phố Hà Nội giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các lực lượng khác lập 22 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các tuyến đường lớn ở cửa ngõ Thủ đô.

Theo Công an thành phố Hà Nội, 22 chốt trực kiểm soát toàn bộ lưu lượng phương tiện vận tải hành khách, gắn với di biến động của lực lượng lao động, người dân giao thương giữa Hà Nội và các tỉnh, thành khác. Đặc biệt các tỉnh, thành phố đang có dịch nhưng không gây ách tắc phương tiện vận tải, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất trong điều kiện dịch bệnh.

MỚI - NÓNG