Phổ điểm Lịch sử: Đội sổ với 52,03% bài thi đạt điểm dưới trung bình

0:00 / 0:00
0:00
Phổ điểm Lịch sử: Đội sổ với 52,03% bài thi đạt điểm dưới trung bình.
Phổ điểm Lịch sử: Đội sổ với 52,03% bài thi đạt điểm dưới trung bình.
TPO - Kết quả điểm thi và phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 Bộ GD&ĐT vừa công bố cho thấy Lịch sử có điểm trung bình khá thấp, chỉ với 4.97 điểm.

Năm nay, Lịch sử có 673.005 thí sinh dự thi, trong đó điểm trung bình là 4.97 điểm; điểm trung bị là 4.75.

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.0 điểm; Số thí sinh có điểm dưới 1 là 540 em và số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 52,03%.

Với điểm số như vậy, Lịch sử là môn đội sổ trong kỳ thi năm nay dù đề thi được đánh giá khá dễ, có từ 70- 80% mức cơ bản và chỉ có khoảng 1,5 điểm cho câu hỏi ở mức độ phân hoá.

Năm nay cũng có 266 bài thi đạt điểm 10 và 935 bài thi đạt mức điểm 9,75.

Đây là kết quả không bất ngờ bởi những năm trước, điểm trung bình Lịch sử cũng khá thấp.

Cụ thể, điểm thi môn Lịch sử 2020: Cả nước có 553.987 thí sinh tham gia thi môn Lịch sử, trong đó điểm trung bình là 5,19 điểm, điểm trung vị là 5 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt được nhất là 4,5 điểm.

Số thí sinh có điểm từ 1 trở xuống là 111, chiếm tỷ lệ 0,02%.

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 260.074, chiếm tỷ lệ 46,95%; Có 371 thí sinh đạt điểm 10.

Phổ điểm Lịch sử: Đội sổ với 52,03% bài thi đạt điểm dưới trung bình ảnh 1
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.