Phố cổ Hội An tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất

Bạn trẻ cùng hành động nhỏ cho thay đổi lớn
Bạn trẻ cùng hành động nhỏ cho thay đổi lớn
TPO - Khoảng 20h30 tối nay, sau tiếng còi hú, toàn thành phố Hội An (Quảng Nam) đã tắt điện, hưởng ứng Giờ Trái Đất

Trong không gian huyền ảo của phố, hàng vạn hoa đăng đã thắp sáng sông Hoài cùng. Từng đoàn người háo hức với đèn hoa đăng xếp hình biểu tượng Giờ Trái Đất ngay trên những góc phố. Hơn 300 ĐVTN Hội An cùng hát vang ca khúc “Trái Đất Này Là Của Chúng Em”.

Là người dân trong khu phố cổ, ông Nguyễn Ngại - phường Minh An nói: “Tôi nhớ không lầm là đã lần thứ 6 phố cổ hưởng ứng sự kiện này. Cùng với việc tái hiện sinh hoạt của người Hội An những năm đầu thế kỷ XX, người dân ở đây đã quen với việc dùng các loại đèn lồng, đèn dầu. Vì thế mà tắt đèn.là hành động đã trở nên thường nhật”.

Phố cổ Hội An tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất ảnh 1

Ánh sáng từ các loại đèn cổ

Phố cổ Hội An tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất ảnh 2

Du khách cùng thắp đèn hoa đăng

Phố cổ Hội An tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất ảnh 3

Sông Hoài lung linh hoa đăng trong Giờ Trái Đất

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.