Theo báo cáo, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, nhằm thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 1/9/2021 về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
![]() |
Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (giữa) chỉ đạo đẩy nhanh các dự án đang triển khai trên địa bàn Lạng Sơn. |
Để hướng đi này được thực hiện thành công, hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch các dự án đã đề ra, cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và nhân dân trong vùng dự án đã tích cực hỗ trợ chủ đầu tư trong thực hiện giải phóng mặt bằng. Các sở, ngành chức năng địa phương căn cứ theo chức năng và nhiệm vụ được giao cần tích cực hỗ trợ chủ đầu tư trong thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần tập trung đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực để tổ chức thi công dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng.
![]() |
Nhiều dự án cụm công nghiệp được triển khai xây dựng. |
Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Xác định mục tiêu phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả, công nghiệp xanh, an toàn và hiện đại, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã và đang nỗ lực xây dựng quy hoạch, chỉ đạo khắc phục có hiệu quả những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường xúc tiến thu hút đầu tư, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm khu công nghiệp.
Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn đã thành lập được 7 cụm công nghiệp trên địa bàn gồm: cụm công nghiệp địa phương số 2, Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 (Huyện Cao Lộc); Bắc Sơn 2 (huyện Bắc Sơn); Hồ Sơn 1, Hòa Sơn 1 (huyện Hữu Lũng); Đình Lập (huyện Đình Lập).