Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Hậu Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 28/4, tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Báo cáo với cử tri về dự kiến kỳ họp thứ 3 sắp tới của Quốc hội, ông Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang thông tin: Về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết; đồng thời, sẽ xem xét, cho ý kiến 6 dự án luật, các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Theo đại diện đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hậu Giang, đơn vị đã thực hiện tốt các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thực hiện quyền giám sát tại địa phương; đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát 4 chuyên đề trên địa bàn tỉnh, tham gia cùng các đoàn giám sát, khảo sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan Quốc hội...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Hậu Giang ảnh 1

Cử tri huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang mong muốn xem xét nhiều vấn đề thiết thực.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Hậu Giang đề nghị Quốc hội xem xét các vấn đề như nâng cấp Quốc lộ 61C, chấn chỉnh một số bất cập trên Quốc lộ 1A.

Bên cạnh đó, cử tri cũng quan tâm và mong muốn làm sao kiềm chế giá phân bón, giá xăng dầu để bà con sản xuất có lợi nhuận; giải quyết triệt để hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; xử lý nghiêm các trường hợp xe quá tải, sử dụng rượu bia gây tai nạn, đặc biệt phải mạnh tay với tệ nạn hàng giả, hàng kém chất lượng…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo đến bà con những thành quả của đất nước, như: Quý I/2022, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong 5 năm qua. Việt Nam hiện là một trong 6 quốc gia có tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 cao nhất trên thế giới…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Hậu Giang ảnh 2

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Về những ý kiến của cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận và giao lãnh đạo tỉnh Hậu Giang giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi của địa phương, giao Đoàn ĐBQH tỉnh có báo cáo đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, Hậu Giang cần tiếp tục quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các Kết luận của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Tỉnh cần tận dụng cơ hội có 3 tuyến cao tốc đi qua địa bàn là cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư các lĩnh vực; kiên quyết cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án không có khả năng giải ngân để điều chuyển cho các dự án có tỷ lệ giải ngân cao, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải. Quan tâm đến hộ nghèo và hộ cận nghèo, thường xuyên chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, tỉnh phải nắm bắt đầy đủ, toàn diện, sâu sắc những tác động, thực trạng khó khăn của doanh nghiệp, người dân…

MỚI - NÓNG