Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội tiếp Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào. Ảnh: Xuân Tùng
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào. Ảnh: Xuân Tùng
TPO - Ngày 15/5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp đoàn đại biểu T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do anh Alounxai Sounnalath - Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào làm trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Cùng dự có Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chào mừng đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNNDCM Lào sang thăm Việt Nam; chúc mừng anh Alounxai Sounnalath được tín nhiệm bầu làm Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào.

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo điều kiện để tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước hợp tác, phát huy thế mạnh của thanh niên trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – Lào là tài sản vô giá được xây dựng bằng công sức, xương máu của các thế hệ lãnh đạo và chiến sỹ cách mạng hai nước. Tổ chức đoàn thanh niên hai nước cần có kế hoạch phối hợp các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thường xuyên cho giới trẻ hai nước hiểu, kế thừa, gìn giữ và phát triển mối quan hệ này; triển khai các nội dung hợp tác mới, thiết thực phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thanh niên mỗi nước...

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội tiếp Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào ảnh 1 Buổi tiếp diễn ra trong không khí trang trọng, thân mật

 Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào Alounxai Sounnalath khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ tiếp tục vun đắp, thắt chặt thêm tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống giữa hai nước và tổ chức Đoàn Thanh niên trong thời gian tới. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đoàn Thanh niên hai nước vẫn sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, giữ gìn mối quan hệ gắn bó đặc biệt, thủy chung như giữ gìn con ngươi của mình.

 Đồng thời bày tỏ mong muốn, Đoàn Thanh niên hai nước thời gian tới cần tiếp tục tăng cường giáo dục cho thanh niên về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước; được tìm hiểu sâu hơn về những kinh nghiệm của Việt Nam trong việc giáo dục tư tưởng cách mạng, đặc biệt là giáo dục tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ vì hiện nay, Lào cũng đang nghiên cứu giáo dục tư tưởng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane cho thế hệ trẻ Lào.

MỚI - NÓNG