Phó chủ tịch quận 1 nhận cuộc gọi can thiệp khi xử lý chiếm vỉa hè

TPO - Trong lúc tháo dỡ công trình lấn chiếm vỉa hè, điện thoại ông phó chủ tịch quận 1 liên tục nhân được cuộc gọi can thiệp…

Chiều 19/3, ông Đoàn Ngọc Hải, phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) trực tiếp chỉ đạo đoàn liên ngành đi kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm lòng lề đường ở nhiều tuyến đường trung tâm quận.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1), đoàn kiểm tra đã tiến hành tháo dỡ bậc tam cấp, bồn hoa và biển hiệu ở tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ (tòa nhà Cty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà thành phố) lấn chiếm vỉa hè. Tòa nhà này do Cty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà thành phố làm chủ đầu tư và đang cho một công ty tư nhân thuê lại.

Tại đây, ông Đoàn Ngọc Hải đã chỉ đạo phải tháo dỡ các bậc tam cấp, bồn hoa,…lấn chiếm vỉa hè. Ông Hải cho biết các công trình này có một số hạng mục lấn chiếm vỉa hè. Phường và cơ quan chức năng đã nhắc nhở phải trả lại vỉa hè cho người đi bộ từ 8 ngày trước đó. Tuy nhiên, không ai chấp hành nên trong chiều 19/3, đoàn liên ngành của quận 1 đã tiến hành tháo dỡ.

Lúc lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ, điện thoại ông Hải liên tục reo lên. Sau đó, ông Hải chia sẻ có nhiều người gọi điện thoại can thiệp việc tháo dỡ công trình lấn chiếm vỉa hè của tòa nhà này.

Dù vậy, ông Hải vẫn kiên quyết yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục tháo dỡ. Dù công trình vi phạm là của tư nhân hay nhà nước thì vẫn phải tháo dỡ. Với những công trình lấn chiếm vỉa hè của tòa này thì càng phải tháo dỡ để làm gương.

Một lúc sau, đại diện tòa nhà này đến phân trần với ông Hải. Đại diện tòa nhà cho rằng đã nhận được văn bản từ phường gửi đến yêu cầu tháo dỡ phần lấn chiếm vỉa hè, tuy nhiên đơn vị này lại không nhận được thông báo hay ý kiến từ chủ đầu tư nên mới chậm trễ việc tháo dỡ.

Tiếp tục đi kiểm tra, đoàn liên ngành quận 1 đến địa chỉ số 12 Nguyễn Huệ (do Cty TNHH TMDV Sài Gòn Satra quản lý), tại đây phát hiện sử dụng lòng đường để xây dựng thi công. Đoàn đã tiến hành lập biên bản, tiến hành tháo dỡ.

Cùng ngày, đoàn liên ngành quận 1 tiếp tục đi kiểm tra trên đường Ngô Đức Kế phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh giữ xe trên vỉa hè, đặt các chậu cây chiếm vỉa hè.

Phó chủ tịch quận 1 nhận cuộc gọi can thiệp khi xử lý chiếm vỉa hè ảnh 1

 Chiều 19/3, ông Đoàn Ngọc Hải, phó Chủ tịch UBND quận 1 tiếp tục xuống đường chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, tháo dỡ nhiều công trình lấn chiếm vỉa hè.

Phó chủ tịch quận 1 nhận cuộc gọi can thiệp khi xử lý chiếm vỉa hè ảnh 2

Đoàn đã lập biên bản, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Phó chủ tịch quận 1 nhận cuộc gọi can thiệp khi xử lý chiếm vỉa hè ảnh 3
Phó chủ tịch quận 1 nhận cuộc gọi can thiệp khi xử lý chiếm vỉa hè ảnh 4

Đáng chú ý là công trình bậc tam cấp của tòa nhà Cty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà thành phố làm chủ đầu tư lấn chiếm vỉa hè.

Phó chủ tịch quận 1 nhận cuộc gọi can thiệp khi xử lý chiếm vỉa hè ảnh 5

Khi đoàn tiến hành tháo dỡ, ông Hải nhận được nhiều cuộc điện thoại can thiệp.

Phó chủ tịch quận 1 nhận cuộc gọi can thiệp khi xử lý chiếm vỉa hè ảnh 6

Tuy nhiên, ông Hải yêu cầu tiếp tục tháo dỡ, dù là công trình tư nhân hay nhà nước, nếu vi phạm thì phải tháo dỡ.

Phó chủ tịch quận 1 nhận cuộc gọi can thiệp khi xử lý chiếm vỉa hè ảnh 7

Các bồn cây chiếm vỉa hè cũng được tháo dỡ trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Phó chủ tịch quận 1 nhận cuộc gọi can thiệp khi xử lý chiếm vỉa hè ảnh 8

 Cùng ngày, các lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ nhiều công trình lấn chiếm vỉa hè ở trung tâm quận 1.

MỚI - NÓNG