Phó chủ tịch quận 1 lái xe riêng đi bắt ô tô đậu vỉa hè

Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo đoàn kiểm tra xử phạt nhiều xe ô tô đậu vỉa hè.
Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo đoàn kiểm tra xử phạt nhiều xe ô tô đậu vỉa hè.
TPO - Gần 1 tuần nay, ông Đoàn Ngọc Hải, phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) không trực tiếp chỉ đạo đoàn liên ngành ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, song ông vẫn thường xuyên lái ô tô riêng đi kiểm tra, bắt xe ô tô đậu chiếm vỉa hè ở nhiều tuyến đường trên địa bàn bất kể ngày đêm.

Chiều 15/3, trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong, gần 1 tuần nay người dân không thấy phó chủ tịch trực tiếp đi cùng đoàn liên ngành kiểm tra, xử phạt các hành vi lấn chiếm lòng lề đường, ông Đoàn Ngọc Hải, phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) cho biết chỉ làm mạnh nếu phường làm không nổi hoặc khó quá làm không được.

Theo ông Hải, ông vẫn theo dõi tình hình tại các phường, sau chỉ thị của Thành ủy TPHCM về việc Bí thư, Chủ tịch, Trưởng Công an các phường chịu trách nhiệm chính và trực tiếp xử lý các hành vi lấn chiếm lòng lề đường.

Dù trong khoản thời gian này ông Đoàn Ngọc Hải không trực tiếp chỉ đạo đoàn liên ngành ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, song ông vẫn thường xuyên lái ô tô riêng đi kiểm tra, bắt xe ô tô đậu chiếm vỉa hè ở nhiều tuyến đường trên địa bàn bất kể ngày đêm.

Chia sẻ về việc này, ông Đoàn Ngọc Hải nói: “Những trường hợp đậu xe trái phép trên vỉa hè, tôi phát hiện là giữ lại ngay, gọi điện cho lãnh đạo phường đó đến xử lý. Tôi cũng gửi lời nhắn đến các chủ xe, tài xế nếu không muốn bị phạt 700 – 900 nghìn đồng, tốn tiền cẩu xe vi phạm, tiền lưu kho,…thì đến quận 1 đừng có vi phạm đậu xe trên vỉa hè”.

Gần 1 tuần nay, ông Đoàn Ngọc Hải đã đề nghị các phường lập biên bản, cẩu xe về trụ sở công an với hơn 100 lượt xe vi phạm. Các xe này chủ yếu bị ông Hải phát hiện sai phạm ở phường Bến Nghé, Đa Kao, Bến Thành,…

Phó chủ tịch quận 1 lái xe riêng đi bắt ô tô đậu vỉa hè ảnh 1

Nhiều xe ô tô bị cẩu về trụ sở phường trong thời gian ông Hải cùng đoàn đi kiểm tra.

Khi trực tiếp trao đổi với các tài xế, họ cho rằng trung tâm thành phố thiếu bãi đậu xe nên mới đậu tràn lan trên vỉa hè, lòng đường. Ông Hải cho biết đây không phải là lý do chính đáng bởi các hầm giữ xe ở trung tâm thành phố như các hầm của khách sạn, trung tâm thương mại, các bãi xe cấp tạm,… vẫn còn nhiều chỗ trống.

MỚI - NÓNG