Phó Chủ tịch nước gặp đoàn đại biểu 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch nước gặp đoàn đại biểu 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2021
TPO - Chiều 18/11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2021. Cùng dự có anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.
Phó Chủ tịch nước gặp đoàn đại biểu 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2021 ảnh 1
Quang cảnh buổi gặp mặt

Anh Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam cho biết: Năm nay, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Thiên Long vẫn quyết tâm tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2021.

Chương trình nhằm cổ vũ, động viên và tôn vinh những thầy giáo, cô giáo có nhiều sáng kiến, đổi mới trong phương pháp giảng dạy giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả trong điều kiện khó khăn như: bị thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh COVID-19 ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch nước gặp đoàn đại biểu 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2021 ảnh 2

Các thầy cô giáo tại buổi gặp mặt Phó Chủ tịch nước. Ảnh: Xuân Tùng

Trong số 50 gương thầy cô được tuyên dương, có 11 giáo viên đang công tác tại các huyện nghèo; 11 giáo viên có thời gian công tác trên 20 năm. Cô Nguyễn Thị Dạ Thảo (SN 1969, Trường Tiểu học Hưng Phong, xã Hưng Phong, Giồng Trôm, Bến Tre) công tác 34 năm 9 tháng và thầy Mai Văn Quyết (SN 1968, Trường THCS Nguyễn Huệ, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) công tác 32 năm 7 tháng.

Người trẻ tuổi nhất là cô Trà Thị Thu (SN 1994, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trà Tập, xã Trà Tập, Nam Trà My, Quảng Nam).

Do tình hình dịch COVID-19 và lý do cá nhân, có 15 thầy cô giáo không về dự chương trình được và sẽ dự lễ tuyên dương theo hình thức trực tuyến.

Phó Chủ tịch nước gặp đoàn đại biểu 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2021 ảnh 3

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa chúc mừng các thầy cô nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Xuân Tùng

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hoan nghênh sáng kiến tổ chức chương trình của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và các đơn vị liên quan; biểu dương các thầy cô đã tận tâm tận lực chăm lo sự nghiệp trồng người của đất nước, trong đó có các thầy cô giáo tiêu biểu được lựa chọn trong chương trình.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn xem giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp phát triển của đất nước.

Phó Chủ tịch nước gặp đoàn đại biểu 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2021 ảnh 4
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Trao đổi về những thách thức, áp lực và cơ hội đối với ngành giáo dục trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, dịch COVID-19, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, các thầy cô giáo cũng như ngành Giáo dục tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí của Ngành, của nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

Các thầy cô cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học để phù hợp với tình hình mới bằng cách kết hợp hài hòa sự ổn định và sự đổi mới, phát triển. Trong đó, sự ổn định là những trí thức của nhân loại, những giá trị văn hóa của người Việt Nam đã được đúc kết; sự đổi mới và phát triển là cập nhật nhanh chóng xu thế phát triển, các tri thức, công nghệ.

Bên cạnh đó, cần xây dựng văn hóa học đường phù hợp với tình hình mới. Trong đó, trọng tâm là mối quan hệ giữa thầy và trò, vừa giữ được truyền thống tôn sư trọng đạo, vừa giữ được nề nếp, kỷ cương mà phát huy được độc lập, sáng tạo của học sinh trong bối cảnh mới.

“Chúng ta đang xây dựng một nguồn nhân lực tương lai có thể vươn tới không chỉ công dân Việt Nam, mà còn là công dân toàn cầu, hội nhập quốc tế. Nếu không có sự năng động, sáng tạo, độc lập, các em không đủ sức trở thành nguồn nhân lực có chất lượng trong tương lai để hội nhập quốc tế, phát triển đất nước", Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước gặp đoàn đại biểu 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2021 ảnh 5

Anh Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa Phó Chủ tịch nước tại buổi gặp mặt. Ảnh: Xuân Tùng

Tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Phó Chủ tịch nước với thế hệ trẻ nói chung, công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô".

Anh Lương tiếp thu những nội dung trao đổi, đề nghị của Phó Chủ tịch nước; và xin hứa T.Ư Đoàn, T.Ư Hội sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ GD&ĐT, các cơ quan chức năng để triển khai công tác giáo dục, chia sẻ và hỗ trợ đội ngũ giáo viên các cấp...

Sau 6 năm triển khai, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" đã tuyên dương 340 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu.

Đó là các thầy cô “bám bản” dạy ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; các thầy cô giảng dạy ở các huyện đảo, xã đảo; các thầy giáo là những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng; các thầy cô dạy các em học sinh khuyết tật; các thầy cô dạy học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số; các thầy giáo là người dân tộc thiểu số.

Mỗi thầy cô tham gia chương trình được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Kỷ niệm chương của chương trình và Sổ tiết kiệm 10 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).