Phó chủ tịch mới của TP HCM nhận nhiệm sở

Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân trao quyết định phê chuẩn bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016 của Thủ tướng Chính phủ cho ông Tất Thành Cang
Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân trao quyết định phê chuẩn bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016 của Thủ tướng Chính phủ cho ông Tất Thành Cang
Sáng 15/7, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân đã trao Quyết định 1122/QĐ-TTg về phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016 của Thủ tướng Chính phủ cho ông Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.

Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân nhận định nhiệm vụ sắp tới của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Tất Thành Cang sẽ rất nặng nề. “Đồng chí Cang sẽ là tổng chỉ huy cơ sở hạ tầng. Trong công tác điều hành, chỉ đạo trong thời gian tới, đồng chí tránh tình trạng đào lên lắp xuống các con đường. Ở vị trí phó chủ tịch đòi hỏi đồng chí Cang phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa” - ông Lê Hoàng Quân gửi gắm.

Ông Lê Hoàng Quân yêu cầu ông Cang sắp xếp bàn giao công việc ở Sở GTVT trong tháng này, đầu tháng 8-2014 bắt đầu công việc mới.

Phó chủ tịch mới của TP HCM nhận nhiệm sở ảnh 1

Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân chúc mừng tân Phó Chủ tịch Tất Thành Cang

Trước đó, tại kỳ họp thứ 13 HĐND TP HCM khóa VIII, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân đã trình HĐND TP HCM tờ trình bầu Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Tất Thành Cang. Các đại biểu HĐND đã biểu quyết thông qua tờ trình, bầu ông Tất Thành Cang làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM (tỉ lệ tán thành 81,9%).

Ông Tất Thành Cang sinh năm 1971, quê huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Trình độ học vấn: Cử nhân chính trị, thạc sĩ luật. Ông từng là Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội LHTN, Bí thư Thành đoàn TP HCM, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND quận 2, TP HCM.

Như vậy, với việc ông Tất Thành Cang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch, hiện UBND TP HCM có 6phó chủ tịch, gồm: ông Nguyễn Hữu Tín, ông Lê Mạnh Hà, ông Hứa Ngọc Thuận, ông Lê Thanh Liêm, bà Nguyễn Thị Hồng và ông Tất Thành Cang.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.