Phó Chủ tịch HĐND huyện phản ứng tại chốt kiểm dịch: Cần bãi miễn tư cách đại biểu

Hình ảnh cắt từ clip
Hình ảnh cắt từ clip
TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, các đại biểu Quốc hội cho rằng, hành vi của ông Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản không còn xứng đáng là người đại diện cho cử tri, cần xem xét bãi miễn tư cách đại biểu.

Tỉnh ủy Bình Phước vừa quyết định đình chỉ công tác không thời hạn đối với ông Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản do có hành vi chống đối tại chốt kiểm dịch COVI-19.

Trao đổi với PV về sự việc này, ĐBQH Phạm Văn Hòa, Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật cho rằng, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành quy định về nêu gương cho cán bộ đảng viên. Là một cán bộ lãnh đạo ở cấp huyện, lẽ ra ông Lưu Văn Thanh phải thực hiện theo sự nêu gương của cán bộ đảng viên. Đặc biệt, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16, mọi người dân đã và đang chấp hành nghiêm quy định để phòng chống dịch COVID-19.

Theo ông Hòa, trong trường hợp này, chỉ riêng việc ông ấy không đeo khẩu trang đã là vi phạm rồi. Còn việc nhắc nhở, đo thân nhiệt là chuyện rất bình thường trong phòng chống dịch bệnh.

“Là người đại diện của nhân dân, lẽ ra anh phải gương mẫu thực hiện, vui vẻ chấp hành, đàng này lại phân bì, đôi co với những lời lẽ thô tục, xúc phạm nặng nề với lực lượng làm nhiệm vụ”, ông Hòa nhìn nhận.

Đại biểu Quốc hội cho rằng, hành vi như vậy là “vi phạm đạo đức của cán bộ đảng viên, đến mức phải xử lý nghiêm minh” để nêu gương, cũng để phòng ngừa, răn đe, cảnh tỉnh cho mọi người dân trong việc chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng. Có như vậy người dân mới đồng tình, ủng hộ và thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch.

“Người dân luôn nghiêm chỉnh chấp hành quy định trong phòng chống dịch. Là cán bộ đảng viên, anh vi phạm mà lại không bị xử lý kỷ luật nghiêm thì không thể coi được”, ông Hòa nói.

Có thể xử lý ở nhiều góc độ

Cùng quan điểm, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, hành vi đó của ông Lưu Văn Thanh rất vô ý thức, coi thường pháp luật và coi thường cả dư luận, không coi chỉ đạo trong việc phòng chống dịch ra gì.

Theo ông, vụ việc này cần phải giao cho cơ quan có thẩm quyền trong tỉnh phụ trách. Trước hết là giao cho cơ quan thanh tra, còn bên Đảng thì giao cho cơ quan kiểm tra của tỉnh, xem tính chất mức độ hành vi ấy vi phạm đến mức độ nào để đưa ra hình xử lý kỷ luật đích đáng.

Theo ông Nhưỡng, đương nhiên ông Lưu Văn Thanh phải bị xử lý theo điều lệ Đảng cũng như vi phạm quy định nêu gương của cán bộ đảng viên. Trong trường hợp này, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy có thể kiến nghị bãi miễn tư cách đại biểu của ông Lưu Văn Thanh, vì không còn xứng đáng là người đại diện cho cử tri.

Còn về hành chính, ông cho rằng, cơ quan thanh tra sẽ xem xét, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền, cũng có thể ra quyết định xử phạt.

“Trong trường hợp nếu có dấu hiệu cấu thành tội phạm, đến mức phải xử lý hình sự thì sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra”, ông Nhưỡng cho hay.

Trước đó, như báo chí đưa tin, ngày 3/4 tại một chốt kiểm dịch của thị xã Bình Long xảy ra việc ông Lưu Văn Thanh có hành vi chống đối khi bị đề nghị đo thân nhiệt. Tại đây, ông Thanh đã yêu cầu các cán bộ phải xuất trình quyết định lập chốt để kiểm tra thân nhiệt. Ngoài ra, vị cán bộ này còn có nhiều hành động phản cảm, đập tay nhiều lần lên bàn, chỉ vào mặt, chửi bới, văng tục với các cán bộ làm việc tại chốt kiểm dịch.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thường trực Huyện uỷ Hớn Quản đã họp khẩn, rồi báo cáo Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý vụ việc. Ông Thanh đã thừa nhận hành vi sai trái và chấp nhận mọi hình thức xử lý, đồng thời gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo và nhân dân vì không kiềm chế được cơn nóng giận.

MỚI - NÓNG