Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc bị điều tra

Ông Hề Hiểu Minh, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc bị điều tra vì tham nhũng
Ông Hề Hiểu Minh, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc bị điều tra vì tham nhũng
TPO - Theo Reuters hôm 12/7, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, ông Hề Hiểu Minh, 61 tuổi, đang bị điều tra vì tham nhũng.

Ông Hề Hiểu Minh, bị điều tra vì “vi phạm nghiêm trọng kỉ luật và pháp luật”, cơ quan giám sát chống tham nhũng của Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố  ngắn gọn trên trang web chính thức hôm 12/7.

Cơ quan điều tra không cho biết liệu ông Hề có bị sa thải hay không nhưng tiểu sử của ông đã bị xóa khỏi trang web của tòa án Trung Quốc chỉ 2 giờ sau khi Tân Hoa Xã đăng tải thông tin này.

Có tuổi đảng 40 năm, ông Hề là quan chức tòa án cấp cao nhất bị hạ bệ trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Ông Tập đã tuyên bố sẽ thẳng tay “đánh hổ diệt ruồi” bởi vấn đề tham nhũng liên quan đến sự sống còn của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG