Phó Chánh án TANDTC Trần Văn Tú khẳng định không quen bị can Quốc

Phó Chánh án TANDTC Trần Văn Tú khẳng định không quen bị can Quốc
TP - Tiền Phong ra ngày 22/2 đăng bài “Phát hiện Lê Bảo Quốc lừa cả chục thân chủ”. Bài viết đưa tin theo thông tin từ phía Cơ quan công an, với những tình tiết mới phát hiện về những hành vi lừa đảo của Lê Bảo Quốc.

Trong đó, có thông tin Lê Bảo Quốc khai, để tạo niềm tin cho thân chủ (ông Chính), Quốc nói có quen và thường xuyên đi ăn nhậu với ông Tú - Phó Chánh án TANDTC và ông Đào-Trưởng Ban thư ký TANDTC.

Ngay sau khi báo phát hành, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Hiện có văn bản gửi báo Tiền Phong cho biết: Ban cán sự Đảng TANDTC đã yêu cầu ông Trần Văn Tú giải trình và ông Tú có văn bản khẳng định không quen biết hoặc có ăn nhậu với ông Lê Bảo Quốc, nếu có chứng cứ chứng minh việc ông Tú quen biết hoặc có ăn nhậu với Quốc dù chỉ một lần thì xin chịu trách nhiệm và nhận kỷ luật trước Đảng.

Ngoài ra, ông Trần Văn Tú cũng có văn bản gửi báo Tiền Phong khẳng định: “không hề biết và chưa bao giờ biết ông Quốc - Luật sư này làm gì, ở đâu..”.

Ông Tú cũng cho biết, ông là người không thích ăn nhậu, thậm chí rượu bia không biết uống. Bản thân ông không phụ trách công tác xét xử án dân sự và do đó không có liên quan gì đến các vụ việc mà Quốc lừa đảo.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.