Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hoá được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Anh Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Thanh Hoá được bầu, giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá khoá X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ngày 31/3, Ban Chấp hành Hội Nông dân (HND) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) và chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hoá được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân ảnh 1

Anh Hoàng Văn Thanh nhận hoa chúc mừng của Thường trực Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hoá đã thông qua Thông báo số 193-TB/TU, ngày 29/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chủ trương thực hiện quy trình nhân sự điều động và giới thiệu đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn để bầu Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Chủ tịch HND tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Tiếp đó, BCH HND tỉnh đã bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên BCH, Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch HND tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Kết quả, 100% đại biểu tín nhiệm bổ sung đồng chí Hoàng Văn Thanh vào BCH, BTV và giữ chức danh Phó Chủ tịch HND tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thanh cảm ơn các đồng chí Ủy viên BCH HND tỉnh đã tín nhiệm và hứa trên cương vị công tác mới, sẽ nỗ lực cùng BCH chỉ đạo, điều hành để đưa hoạt động Hội và phong trào nông dân tỉnh ngày càng phát triển.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.