Phó Bí thư Ðoàn trường đa tài

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ðang ngồi trên ghế nhà trường, Huỳnh Văn Quí (lớp 12A2, Trường THPT Krông Nô, huyện Krông Nô, Ðắk Nông) đã đoạt giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp của tỉnh khi thiết kế sàn thương mại điện tử hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm và thúc đẩy quảng bá du lịch quê hương.
Phó Bí thư Ðoàn trường đa tài ảnh 1

Huỳnh Văn Quí (lớp 12A2, Trường THPT Krông Nô, huyện Krông Nô, Đắk Nông) đoạt giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ 2

Làm Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Krông Nô, Huỳnh Văn Quí phụ trách các hoạt động văn thể mỹ. Thế nhưng Quí lại có niềm đam mê với công nghệ thông tin từ khi biết sử dụng máy tính (năm lớp 6). Chính những điều mới mẻ, hấp dẫn trên thế giới mạng kích thích trí tò mò của nam sinh trường huyện.

Quí mày mò học lập trình trên mạng internet rồi tập tành thiết kế các sản phẩm công nghệ. Sản phẩm đầu tay của Quí là phần mềm chạy trên nền tảng Android giúp học sinh cấp 2 học tốt lập trình Pascal. Tiếp đến là app quảng bá du lịch địa phương chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Những thiết kế này đã chinh phục các giải thưởng trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh cấp THCS.

“Em yêu thích công việc lập trình và cả kinh doanh. Hiện em được 3 trường đại học tuyển thẳng nên đang suy nghĩ, lựa chọn môi trường phù hợp. Dù học tập, làm việc ở nơi đâu, em sẽ tiếp tục với đứa con tinh thần của mình là dự án Ðắk Nông Ecotourism”.

Huỳnh Văn Quí, Trường THPT Krông Nô

Bước vào cấp 3, Quí bắt đầu thiết kế các sản phẩm mang tính phổ cập, ứng dụng thực tế. Cậu dành sự quan tâm đến lĩnh vực du lịch và quảng bá sản phẩm nông nghiệp quê hương. “Krông Nô quê em nổi tiếng với những hang động núi lửa tuyệt đẹp thuộc Công viên địa chất Đắk Nông được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Em ưa thích khám phá nên hầu như đi hết những địa điểm đẹp của quê hương. Đến đâu, em cũng lưu lại ảnh đẹp và muốn lan tỏa vẻ đẹp ấy. Đó là lý do Đắk Nông Ecotourism- trang web tích hợp sàn thương mại điện tử (hỗ trợ nhà nông bán sản phẩm) và quảng bá sản phẩm, du lịch địa phương ra đời”, Quí nói và cho biết, sản phẩm đoạt giải Nhất Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2021.

Ngoài công nghệ thông tin, Quí còn có nhiều tài lẻ khác như: ca hát, hùng biện bằng tiếng Anh, chơi đàn… Những tài lẻ này cậu đều tự học trên mạng. “Thời đại số, em dễ dàng tìm kiếm thông tin trên mạng internet. Em cũng thích tìm hiểu thêm những lĩnh vực khác, nên quyết tâm học cho bằng được, dù không giỏi”, Quí nói.

Là “cây văn nghệ” của trường, Quí tham gia và còn đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi về văn nghệ. Với lịch trình học tập dày đặc, nhưng Quí vẫn kiếm được tiền trang trải sinh hoạt từ việc quản lý website cho một công ty Singapore có văn phòng đại diện tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.