Phnom Penh mời lực lượng LHQ can thiệp

Đền Preah Vihear
Đền Preah Vihear
TP - Sáng 7-2, quân đội Campuchia và Thái Lan đấu pháo qua biên giới kéo dài khoảng một tiếng tại khu vực đền Preah Vihear tranh chấp giữa hai nước. Thủ tướng Campuchia kêu gọi Liên Hợp Quốc can thiệp giúp chấm dứt đụng độ.

 >> Campuchia - Thái Lan: Lại nổ súng ở biên giới

Đền Preah Vihear
Đền Preah Vihear . Ảnh: Skydoor.net

Trận đấu pháo chỉ tạm ngừng sau khi đại diện hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn không chính thức. Cuộc xung đột quân sự bắt đầu ngày 4-2 làm chết ít nhất 5 người, trong đó có 1 thường dân và 1 binh lính Thái Lan, 2 binh lính và 1 thường dân Campuchia.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảnh báo, cuộc xung đột đe dọa ổn định khu vực. Theo ông, cuộc xung đột bắt đầu từ việc lính Thái Lan vượt biên giới sang tìm một người của họ bị chết, buộc lính Campuchia nổ súng.

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp của sinh viên một trường đại học ở Phnom Penh hôm 7-2, Thủ tướng Hun Sen nói: “Chúng tôi cần Liên Hợp Quốc (LHQ) đưa các lực lượng giữ gìn hòa bình đến đây và tạo ra một vùng đệm để đảm bảo rằng không có sự xung đột quân sự nào xảy ra nữa”. Ông nói rằng, tình hình tại khu vực đền Preah Vihear đang xấu đi và hai bên không thể lắng nghe nhau được nữa.

Thủ tướng Hun Sen gửi thư tới Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi triệu tập khẩn cấp một cuộc họp nhằm giúp Campuchia và Thái Lan chấm dứt xung đột vũ trang. Theo các quan chức Campchia, loạt đạn pháo từ phía Thái Lan bắn sang tối 6-2 làm một bên đền Preah Vihear sụp đổ. Tuy nhiên, phía Thái Lan bác bỏ thông tin này, cho rằng đó chỉ là sự tuyên truyền của phía Campuchia.

Ngày 7-2, Bộ Ngoại giao Thái Lan gửi thư tới Hội đồng Bảo an LHQ, chính thức phản đối điều mà phía Bangkok gọi là “những cuộc tấn công vũ trang khiêu khích, lặp đi lặp lại của quân đội Campchia”.

Trước đó, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon bày tỏ lo ngại sâu sắc về xung đột quân sự giữa Thái Lan và Campuchia. Ông thúc giục hai nước kiềm chế tối đa. Bộ Ngoại giao Singapore hôm 7-2 kêu gọi Campuchia và Thái Lan đàm phán để giải quyết bất hòa, không chỉ vì lợi ích của chính Phnom Penh và Bangkok mà còn vì lợi ích to lớn hơn của cả khối ASEAN.

Preah Vihear là đền thờ thần Shiva của người theo đạo Hindu, nằm trên đỉnh núi cao 525m thuộc dãy Dangrek, cách Phnom Penh 240 km, được xây dựng từ khoảng thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 11 và được LHQ công nhận là di sản thế giới.

Năm 1962, tòa án quốc tế LHQ phán quyết đền thuộc về Campuchia, nhưng không xác định chủ quyền vùng đất lân cận thuộc về nước nào. Những người theo chủ nghĩa dân tộc Thái Lan không chấp nhận phán quyết, coi đây là vấn đề chính trị và gây sức ép lên nhiều đời chính phủ Thái Lan.

Việt Nam lo ngại về xung đột tại khu vực đền Preah Vihear

Ngày 7-2, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước xung đột xảy ra những ngày qua tại khu vực đền Preah Vihear, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói:

“Cùng là thành viên của ASEAN, Việt Nam lo ngại sâu sắc về xung đột tại khu vực đền Preah Vihear trên biên giới giữa Campuchia và Thái Lan.

Việt Nam kêu gọi hai bên kiềm chế, tránh để sự việc diễn biến phức tạp, giải quyết vấn đề thông qua thương lượng hòa bình trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ và trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới”.

Đ.P
Tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG