Phim 'bom tấn' Việt: Mong khán giả đừng sớm rút ống thở...

Phim Võ sinh đại chiến - Bộ phim chỉ đạt 1,2 tỷ doanh thu dù được đánh giá khá cao
Phim Võ sinh đại chiến - Bộ phim chỉ đạt 1,2 tỷ doanh thu dù được đánh giá khá cao
TP - Đó là đề nghị của diễn viên Bình Minh tại lễ ra mắt bộ phim "bom tấn" Sám hối gần đây. Bình Minh thủ vai chính và dù rất tâm đắc với bộ phim nhưng trong bối cảnh phim Việt đang “Chết như ngả rạ” ngoài rạp, nỗi lo của Bình Minh không phải không có cơ sở.

Chết như ngả rạ

 Nhiều bộ phim Việt không ngừng ra rạp trong thời gian gần đây. Theo một nhà sản xuất phim, trước đây, 10 phim thì sẽ có số ít bộ phim thắng lớn, đa số từ hòa tới lời chút đỉnh và số phim bị lỗ nặng rất ít. Nhưng hiện nay, tỷ lệ đó đã hoàn toàn thay đổi, phim thắng lớn vẫn có nhưng các bộ phim lỗ nặng lại tăng lên.

Từ thời điểm cuối năm ngoái, trong số gần chục bộ phim Việt ra mắt khán giả, chỉ có 2 bộ phim đạt doanh số cao là Tiệc trăng máu với 175 tỷ đồng, Chị Mười Ba-Ba ngày sinh tử với 80 tỷ đồng. Trong khi đó, các bộ phim như Người cần quên phải nhớ doanh thu chỉ 1,9 tỷ đồng, Võ sinh đại chiến chỉ 1,2 tỷ đồng. Dù vẫn đang chiếu ngoài rạp nhưng Cậu Vàng chỉ đạt hơn 2 tỷ sau 1 tuần công chiếu. Em là của em mới đạt hơn 5 tỷ đồng. Dự báo cả hai bộ phim này cũng sẽ được xếp vào danh sách ế ẩm.

Các nhà làm phim có những lý giải khác nhau nguyên nhân thất bại về doanh thu. Ông Thái Bá Dũng, đại diện nhà sản xuất Võ sinh đại chiến cho rằng, phim thất bại chủ yếu do bị nhà phát hành chèn ép.

Theo ông Dũng, ngay từ khi mới ra rạp, phim chỉ xếp được bốn suất chiếu mỗi ngày và vào các khung giờ ít người xem như 8h30, 12h30, 23h30... nên không có khách xem. Theo ông, bộ phim là dự án độc lập, đa số các thành viên làm phim đều là những gương mặt mới nên không được ưu tiên. Còn đạo diễn Charlie Nguyễn, nhà sản xuất Người cần quên phải nhớ cho rằng phim ế ẩm do nhà sản xuất chưa nắm bắt được nhu cầu khán giả đang thay đổi. “Chúng tôi đã làm hết sức với dự án, thành công hay không còn do may mắn”.

“Canh bạc” Sám hối

 Sám hối là bộ phim đầu tiên có sự hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam và điện ảnh Ấn Độ, được coi là phim “bom tấn” trong thời điểm này. Sám hối được thực hiện trong 4 năm với kinh phí hơn 2 triệu USD, trong đó có nhiều phân cảnh quay công phu như xây dựng đài thi đấu mất 7 ngày, huy động hơn 1.500 diễn viên quần chúng trong những cảnh đấu võ, chạy đua.

Ngoài các ngôi sao Việt tham gia bộ phim như Bình Minh, Anh Thư, Quang Minh, Hồng Đào, Việt Hương, NSƯT Thành Lộc, đạo diễn Phương Điền, Quyền Linh, hoa hậu Diễm Hương, Huy Khánh… cùng dàn trai đẹp như Nam vương Nguyễn Văn Sơn, Dương Hoàng Anh. Phim còn có sự tham gia của một số diễn viên nước ngoài như diễn viên nhí Angelina, võ sĩ Thụy Điển gốc Phi Sadibou Sy…

Phim 'bom tấn' Việt: Mong khán giả đừng sớm rút ống thở... ảnh 1 Phim Sám hối, một bộ phim bom tấn đang hy vọng sẽ cứu vãn tình hình phim cuối năm của phim Việt

Ra mắt trong hoàn cảnh nhiều phim Việt đang… chết lâm sàng, các nhà sản xuất lo ngại tới tình trạng lây lan. Để thu hút khán giả, trong ngày ra mắt, các nhà sản xuất dựng hẳn 1 phim trường, đưa những võ sỹ chuyên nghiệp vào thi đấu thực tế để qua đó truyền tải nội dung bộ phim. Trong buổi ra mắt phim, nghệ sỹ Việt Hương (vai bà giúp việc trong Sám hối) kêu gọi khán giả ủng hộ phim Việt và hãy có cái nhìn công tâm để phân biệt những bộ phim hay, phim chất lượng. Còn diễn viên Bình Minh thì nói: “Mong khán giả hãy tới xem phim, đừng để bộ phim sẽ bị …. rút ống thở sớm”.

Trao đổi với PV, ông Raja- nhà sản xuất phim Sám hối cho biết ông có hơn 20 năm làm phim và đã thành công tại Việt Nam qua một số bộ phim như Tấm Cám, Về quê ăn Tết, Trúng số… nên ông tự tin có thể đo lường được nhu cầu của khán giả Việt.

 “Với Sám hối tôi đã bỏ ra hơn 4 năm đầu tư, mời gọi những ê kíp sản xuất hàng đầu của Bollywood cùng tham gia. Đây là bộ phim đầu tiên điện ảnh Việt Nam hợp tác với Ấn Độ, chúng tôi chú trọng đến chất lượng bộ phim như đầu tư đại cảnh công phu, lựa chọn diễn viên hàng đầu của Việt Nam, xây dựng cốt truyện dựa theo câu chuyện có thật. Khi làm phim, tôi quan tâm tới việc đầu tư tốt nhất để bộ phim đạt chất lượng được giới làm phim trên thế giới đánh giá và biết tới. Còn về khán giả thì tôi nghĩ mình cứ làm cho tốt nhất thì sẽ được ủng hộ”, ông Raja nói.

Trong buổi ra mắt phim, nghệ sỹ Việt Hương (vai bà giúp việc trong Sám hối) kêu gọi khán giả ủng hộ phim Việt và hãy có cái nhìn công tâm để phân biệt những bộ phim hay, phim chất lượng. Còn diễn viên Bình Minh thì nói: “Mong khán giả hãy tới xem phim, đừng để bộ phim sẽ bị... rút ống thở sớm”.

MỚI - NÓNG