Phim “50 sắc thái“: Có phải sốt vì sex?

Nam diễn viên Jamie Dornan - Ảnh: Reuters­.
Nam diễn viên Jamie Dornan - Ảnh: Reuters­.
Còn ít nhất là 2 tháng nữa phim "50 sắc thái" mới chính thức ra rạp (dự kiến ngày 13/2/2015), nhưng ngay từ lúc này, một số rạp chiếu phim tại Australia đã bắt đầu bán vé cho những suất chiếu sớm.

Theo dự kiến, dịp Lễ tình nhân năm tới (14/2/2015), bộ phim "50 sắc thái" do Universal Pictures và Focus Features sản xuất sẽ ra mắt khán giả. Nhưng sau 2 trailer nóng bỏng được tung ra, các trang tìm kiếm như Yahoo, Google... đã ghi nhận số lượt tìm kiếm cụm từ "50 sắc thái" thường xuyên ở mức 4 con số trở lên.


Từ sách lên phim

Bộ phim "50 sắc thái" được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết "người lớn" cùng tên của E.L. James, xoay quanh mối quan hệ tình cảm đầy nhục dục giữa tỷ phú trẻ tuổi Christian Grey (do Jamie Dornan thủ vai) và cô sinh viên văn khoa ngây thơ Anastasia Steele (do Dakota Johnson thủ vai).

Diễn biến truyện khá dễ đoán bởi nó không có gì khác nhiều so với những tiểu thuyết diễm tình truyền thống: chàng và nàng gặp nhau, cảm nhận được sức hút kiểu như tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiếp xúc; những hẹn hò, tán tỉnh và yêu đương nồng ấm; xung đột xảy ra khi nàng nhận ra sự khác biệt trong xu hướng tình dục của chàng; họ chia tay rồi lại đoàn tụ vì cảm nhận không thể sống xa nhau…

Điểm khác biệt duy nhất của "50 sắc thái" chính là độ đậm đặc của những trang viết sex gắn với xu hướng tình dục thiểu số: bạo dâm, khổ dâm (viết tắt theo tiếng Anh là BDSM).

Đây cũng là cuốn sách thuộc top những cuốn được mượn nhiều nhất tại các thư viện của Anh năm 2013 theo thống kê được công bố năm ngoái trên tờ Telegraph. Mặc dù sau đó bị cấm ở nhiều thư viện, nhưng "50 sắc thái" vẫn được dịch ra hơn 50 thứ tiếng và phát hành cả trăm triệu bản. Nữ nhà văn E. L James mau chóng định vị được tên tuổi trong làng văn chương thế giới khi tạp chí Times đã từng xếp tác giả này vào danh sách "100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới" sau "cú" bán lại bản quyền cuốn tiểu thuyết "50 sắc thái" cho hai nhà sản xuất phim hàng đầu Hollywood là Universal Pictures và Focus Features.

Thành công vang dội của tiểu thuyết sẽ được nối tiếp một cách sáng tạo và hấp dẫn bằng cách chuyển tải qua nghệ thuật hình ảnh, âm thanh vẫn luôn là lộ trình quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ của Hollywood.

Câu chuyện của "50 sắc thái" bản thân nó đã hội tụ những yếu tố vô cùng hấp dẫn cho một tác phẩm điện ảnh hứa hẹn sẽ hấp dẫn người xem: mô-típ Lọ Lem hiện đại khi một cô sinh viên non nớt, rụt rè gặp một đại gia giàu có và lão luyện trong tình trường; những trải nghiệm của xu hướng tình dục thiểu số (bạo dâm, khổ dâm) có phần nhuốm màu nhục dục; những khám phá mang tính trải nghiệm về bản năng gốc con người…

"Nóng" tới mức nữ diễn viên chính không muốn mẹ xem

Theo thông tin từ nhà sản xuất, "50 sắc thái" sẽ có 2 phiên bản: đầy đủ và đã cắt gọt cho bớt… "nóng". Với những gì đã biết ở nội dung ban đầu trong tiểu thuyết, chẳng có gì khó trong việc đoán định những cảnh phim sẽ "nhiều lửa" mức nào, đặc biệt khi nó thành hình dưới bàn tay của đạo diễn Hollywood kỳ cựu Sam Taylor-Johnson.

Điều thú vị là ngay chính Dakota Johnson, nữ diễn viên Hollywood kiêm người mẫu nổi tiếng sinh năm 1989, người đã vượt qua một loạt những tên tuổi lớn đàn chị của Hollywood như Felicity Jones Emma Watson, Shailene Woodley Kate Holmes, Alicia Vikander và cả Elizabeth Olsen để giành được vai diễn, đã không cho mẹ cô, nữ minh tinh Melanie Griffith xem phim vì ngần ngại với những cảnh quay quá nóng.

Tuy không có hình dáng giống như nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết bestseller cùng tên phim của nhà văn E.L. James nhưng Dakota Johnson vẫn được đạo diễn Sam Taylor-Johnson chọn vì có thần thái phù hợp với nhân vật chính. Đó là cô gái Anastasia Steele, một người nội tâm và nhút nhát, thường thu mình khỏi những cuộc phiêu lưu, tránh nhìn trực diện vào mắt người trò chuyện.

Cũng có thể ngoài lý do về thần thái, Dakota còn lọt mắt xanh đạo diễn vì Hollywood lúc nào cũng muốn săn tìm các cô đào trẻ trung mới nổi, những gương mặt đem lại tò mò và nhiều đoán định của giới mộ điệu.

Khi mới nhận vai diễn hồi tháng 9/2013, nhiều fan của nghệ thuật thứ bảy cho rằng Dakota không phù hợp. Nhưng sau 2 trailer của phim tung ra hồi tháng 7 và gần đây nhất là đầu tháng 11, có vẻ như Dakota đã bắt đầu chinh phục được khán giả.

Trên thực tế, dư luận trong giới điện ảnh quốc tế cũng có nhiều người không đánh giá cao "50 sắc thái". Họ cho rằng, ngoài khía cạnh "làm nổi" ở nội dung "người lớn", bộ phim không gây ấn tượng gì về nghệ thuật. Nhưng nếu chỉ xem ở các trailer đã tung ra của nhà sản xuất, có thể thấy họ đã tạo được những góc quay ấn tượng, rất nóng nhưng vẫn thấy rõ sự khống chế ở ngưỡng cần thiết.

Có phải một Kamasutra hiện đại?

Nhìn lại hành trình "tấn công" dư luận từ những ngày kế hoạch làm phim còn trên giấy của nhà sản xuất với "50 sắc thái", một điều rất dễ nhận ra, yếu tố trở đi trở lại trong những thông tin quảng bá bộ phim là sự góp mặt của những cảnh được cho là "không thể nóng hơn". Chiêu "câu khách" tưởng như quá xưa mà thực ra chẳng bao giờ lỗi mốt.

Tình dục là câu chuyện thường mang tính cấm kỵ, riêng tư mà lúc nào cũng hấp dẫn và mới mẻ. Với tiểu thuyết "50 sắc thái", không ít nhà phê bình nước ngoài đã chẳng ngại ngần xác lập cho nó một cái tên "dâm thư".

Còn ở phim "50 sắc thái", tuy chưa ra rạp, nhưng chỉ mới "hé" ra một chút chừng 10 giây cuối trên kênh truyền hình NBC và ABC (Mỹ), lập tức dư luận (đặc biệt là các bậc phụ huynh) đã lập tức phản ứng về những cảnh phim táo bạo, thậm chí vượt mọi ranh giới mặc định về đạo đức trong quan niệm truyền thống về tình dục.

Nhưng cũng phải thừa nhận thực tế, tiểu thuyết "50 sắc thái" sau khi ra mắt cách đây 3 năm đã tạo một ảnh hưởng nhất định với tâm lý người đọc, người xem trong quan niệm tình dục.

Người ta buộc phải suy nghĩ về "chuyện ấy" chăm chú hơn, xem nó là vấn đề cần phải được làm mới, cần phải sáng tạo và cần có những khám phá bản thể sâu sắc, dù đôi lúc, ở một vài khía cạnh vẫn còn những điều "bất khả tri".

Ở một góc độ nào đó, tiểu thuyết "50 sắc thái" khuyến khích người ta thẳng thắn và thành thật trong những chia sẻ xúc cảm, nhu cầu về tình dục, từ đó tạo cơ hội có được đời sống gối chăn viên mãn, hạnh phúc. Cũng đã có một số bài báo đề cập tới ảnh hưởng của tiểu thuyết "50 sắc thái" đối với hoạt động kinh doanh của một số hãng đồ lót và đồ chơi tình dục.

Tuy nhiên cũng còn một điều nhiều người chưa đồng thuận bởi câu hỏi của Anastasia "Tại sao anh ấy lại như vậy?" thể hiện sự bất lực của cô trước xu hướng tình dục kỳ quái của Grey cho thấy, bản thân nhà văn E. L James cũng chưa thật tỏ tường về vấn đề này.

Chưa rõ các nhà làm phim sẽ giải quyết vấn đề này ra sao trên màn ảnh rộng, nhưng thực tế, xu hướng tình dục là điều mỗi người không thể chọn. Họ càng không hiểu vì sao mình mang xu hướng đó. Khổ dâm, bạo dâm cũng như xu hướng tình dục đồng tính, khẩu dâm, thị dâm…, hoàn toàn không phải lựa chọn có ý thức ngay từ bẩm sinh của mỗi người. Ở đây chúng tôi không có ý nói tới những người vì bị ảnh hưởng, ép buộc hay do đua đòi mà cùng tham gia các xu hướng tình dục thiểu số.

Phim “50 sắc thái“: Có phải sốt vì sex? ảnh 1 Nhà văn E. L James, tác giả tiểu thuyết "50 sắc thái" - Ảnh: Reuters
Trong nhiều tuần liền, các công cụ tìm kiếm trực tuyến như Google, Yahoo phiên bản Việt liên tục ghi nhận số lượt tìm kiếm kỷ lục về thông tin và trailer phim "50 sắc thái". Người Việt cũng như đông đảo người hâm mộ điện ảnh thế giới đang nóng lòng chờ được xem phim. Nếu nói sức hút với họ chỉ hoàn toàn vì sex thì chắc chắn sẽ là nhận định hàm hồ. Vì với giới làm phim Hollywood, để có sex cho phim không khó. Do vậy, nếu phim chỉ có sex sẽ không thể hút khách.
Còn ít nhất là 2 tháng nữa phim "50 sắc thái" mới chính thức ra rạp (dự kiến ngày 13/2/2015), nhưng ngay từ lúc này, một số rạp chiếu phim tại Australia đã bắt đầu bán vé cho những suất chiếu sớm.

Với kỷ lục là phim có trailer được xem nhiều nhất trong năm 2014, "50 sắc thái" hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt tại các phòng vé khi công chiếu. Chưa rõ phim sẽ "về" Việt Nam chính thức ngày nào sau khi ra mắt chính thức tại thị trường Bắc Mỹ. Và thực sự "50 sắc thái" có thỏa mãn được tâm thế đợi chờ của người hâm mộ không thì có lẽ phải chờ tới ngày phim ra rạp mới biết.

Theo Dương Kim Thoa

Theo Văn nghệ Công an
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.