Philippines sắm UAV cho thủy quân lục chiến

Philippines sắm UAV cho thủy quân lục chiến
TPO – Bộ Quốc phòng Bộ Quốc phòng Philippines vừa thông báo, họ sẽ mở gói thầu cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho lực lượng thủy quân lục chiến.
Máy bay không người lái Blue Horizon
Máy bay không người lái Blue Horizon.

Tạp chí quân sự Jane’s cho biết, trong chương trình mua sắm này, Philippines dự định sẽ chi khoảng 15,5 triệu USD để mua cho mỗi một lữ đoàn thủy quân lục chiến của họ 3 chiếc UAV.

Mỗi chiếc UAV bao gồm một thiết bị điều khiển, hai hệ thống bắt mục tiêu, bốn hệ thống cảm ứng tích hợp chiến thuật.

Vụ đấu thầu kể trên nằm trong chương trình hiện đại hóa quân đội của Philippines, vốn được khởi động từ cuối năm 2012. Philippines sẽ chi cho chương trình này gần 75 tỉ peso (gần 5 tỉ USD) trong 5 năm tới.

Hiện chưa rõ Philippines định mua loại UAV nào. Hiện quân đội quốc gia này sử dụng UAV Blue Horizon của Israel và một số UAV trinh thám do Philippines tự sản xuất.

Theo một vài nguồn tin chưa được xác nhận, Philippines đã từng sử dụng máy bay không người lái MQ-1 Predator trong bộ phận tình báo.

Theo Lenta

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).